Thứ năm, 24/12/2015, 21h57

Sẽ ra quân kiểm tra máy kể chuyện

Lo ngại máy kể chuyện “hại não” trẻ em trà trộn tung ra thị trường vào dịp cuối năm, ông Phan Hoàn Kiếm, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết sẽ ra quân kiểm tra, xử phạt. 

Phụ huynh không nên mua máy kể chuyện “hại não” này cho con nghe

Giáo dục TP.HCM ngày 22-12 có bài Máy kể chuyện “hại não”, phản ánh về một món đồ chơi có kiểu dáng đa dạng, nội dung ghi âm sẵn chưa được kiểm duyệt bày bán công khai trên thị trường nhưng được “thổi phồng” là đồ chơi thông minh, khai mở trí tuệ cho trẻ. Thạc sĩ tâm lý lâm sàng Vũ Cẩm Vân (Hội quán Các bà mẹ) cảnh báo, ngôn từ, nội dung mang tính kích động từ máy sẽ khiến trẻ bị ám ảnh, gây cho các em sự căng thẳng, bất an, sợ hãi hoặc khiến các em bị kích thích, bị lôi cuốn, khó kiểm soát bản thân dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực, hành vi bạo lực, hành vi hủy hoại bản thân…

Giá rẻ, dễ mua

Theo tìm hiểu của chúng tôi, máy kể chuyện “hại não” mà người bán quảng cáo “là sản phẩm không thể thiếu trong căn nhà bạn” đã ngập tràn vùng ven thành phố. Ông Nguyễn Văn Hoàng (ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) khẳng định loại máy này có bán tại các cửa hàng tạp hóa trong xã, chứ không cần phải ra cửa hàng đồ chơi trẻ em. “Một thời gian, bọn trẻ đi dự sinh nhật bạn, phụ huynh thường mua máy kể chuyện để làm quà”, ông Hoàng thông tin.

Anh Võ Thanh Nhàn, tiểu thương chợ Trường Bình (ấp Kế Mỹ, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) cho biết điện thoại kể chuyện (hình chiếc điện thoại cảm ứng được chuộng hơn mèo máy kể chuyện) có giá từ 25.000 đồng trở lên đang là món đồ chơi bán chạy nhất thời điểm này.

Máy kể chuyện thu hút trẻ bởi kiểu dáng ngộ nghĩnh, đáng yêu của các nhân vật hoạt hình mà ở bài trước chúng tôi có đề cập. Tuy nhiên, loại đồ chơi này trẻ lâu chán hơn vì trong ghi âm sẵn có cả tiếng Anh, tiếng của các động vật, chuyện kể… “Nói một kho tàng kiến thức, trò chơi cho trẻ khám phá như người bán quảng cáo thì nói quá nhưng có nhiều thứ mà nhà sản xuất đánh vào tâm lý của trẻ”, chị Trần Thị Hạnh (P.Tân Quy, Q.7), phụ huynh của hai cậu con trai trong độ tuổi từ 3-5 tỏ ra lo lắng. Chị Hạnh kể tiếp, lần đưa con đi khám ở Bệnh viện Nhi đồng 2, người bán dạo sách, truyện và vài món đồ chơi, chìa chiếc máy kể chuyện đã bật loa sẵn. Thằng bé tỏ ra thích thú trước một chú mèo máy xinh đẹp, lại có tiếng thú các loại, nín thinh mặc dù trước đó khóc thét.

Sáng 24-12, qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cho biết ông chưa được tiếp cận loại máy này nên chưa thể trả lời. Hướng xử lý của cơ quan chức năng liên quan đến máy kể chuyện “hại não”, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong các số báo sau. 

Sẽ tịch thu nếu phát hiện

Nội dung ghi âm sẵn, biến tấu, “chế” từ các câu chuyện lịch sử, cổ tích, thần thoại… nổi tiếng trong và ngoài nước thật sự “có vấn đề”, đang trở thành nỗi lo lớn đối với các bậc phụ huynh. Nhiều bậc phụ huynh bị đánh lừa bởi những câu chuyện mào đầu dễ thương, đáng yêu nhưng đâu biết rằng những chuyện kể tiếp theo có nội dung thế nào? Bên cạnh đó, số ít phụ huynh biết rất rõ máy kể chuyện có nội dung “bẩn”, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm hồn ngây thơ, trong sáng của trẻ nhưng vẫn mặc kệ vì nghĩ đơn giản: “Trẻ con mau chán, nghe một hai lần là vứt lăn lóc, thậm chí quên đi”. 

Sáng 24-12, trao đổi với chúng tôi, ông Phan Hoàn Kiếm, Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP.HCM cho biết: Thời gian qua, Chi cục QLTT phối hợp với đoàn liên ngành, đội QLTT quận, huyện kiểm tra, xử phạt và thu giữ nhiều loại đồ chơi không phù hợp với trẻ theo quy định của ngành văn hóa. Chúng tôi đã nghe thông tin về loại máy kể chuyện này từ lâu nhưng trong các lần ra quân kiểm tra thì không phát hiện. Có thể người bán không công khai mặt hàng này.

Ông Kiếm cho biết thêm: Thông thường việc kiểm tra mặt hàng đồ chơi trẻ em diễn ra vào các đợt cao điểm như hè, Ngày Quốc tế thiếu nhi… Khi phát hiện đồ chơi không nguồn gốc, chủ hàng không xuất trình hóa đơn chứng từ… chúng tôi sẽ lập biên bản, thu giữ hàng hóa theo quy định. Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, từ nay đến cuối năm, chúng tôi sẽ có đoàn thanh tra các loại hàng hóa, trong đó có mặt hàng đồ chơi ở chợ Bình Tây. Máy kể chuyện mà báo chí phản ánh cũng là một loại hàng QLTT đặc biệt lưu ý.

Bài, ảnh: Trần Anh