Thứ hai, 10/11/2008, 09h11

Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Long An - Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo

Thầy Nguyễn Ngọc Oánh - Giám đốc Trung tâm GDTX Long AnChương trình đào tạo của Trung tâm GDTX được tỉnh Long An đánh giá cao vì sự đóng góp rất lớn vào việc cung cấp nguồn nhân lực, lao động tại chỗ và các vùng lân cận. Hiện Trung tâm đã đầu tư xây dựng mới hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học của thầy và trò.

Sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, Trung tâm GDTX tỉnh Long An đã đào tạo được một lực lượng lao động tay nghề cao, phục vụ cho sự phát triển của địa phương cũng như các tỉnh lân cận. Vượt qua những khó khăn trở ngại ban đầu, Trung tâm đang dần khẳng định vị trí, ưu thế của mình…

Với phương châm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, cùng thực trạng khu vực ĐBSCL hiện có rất ít trường ĐH, CĐ, THCN đào tạo nghề… TTGDTX tỉnh Long An đã mạnh dạn liên kết với một số đơn vị giáo dục triển khai chương trình đào tạo bậc cao đẳng và đại học, góp phần giải quyết nhu cầu học tập của con em tỉnh nhà và các vùng lân cận. Hiện nay, Trung tâm đang đào tạo cho hơn 5.137 sinh viên theo học hệ đại học vừa làm - vừa học, đào tạo từ xa, cao đẳng, trung cấp và các lớp bồi dưỡng ngắn hạn…

Thầy Nguyễn Ngọc Oánh (bìa phải) tại buổi họp mặt truyền thống ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11Cùng với sự phát triển và hội nhập nhanh chóng của nền kinh tế đất nước, nhu cầu học tập của các đối tượng học viên cũng trở nên đa dạng và phong phú hơn. Đặc biệt, nhiều học viên có mong muốn theo học các ngành “nóng” như: Quản trị kinh doanh, Kế toán… hoặc các ngành mà địa phương đang rất cần để thúc đẩy sự phát triển kinh tế khu vực như: Thú y, Địa chính, Kỹ sư cầu đường… Đáp ứng nhu cầu đó, Trung tâm đã liên kết với Trường ĐH Kinh tế, ĐH Mở, ĐH Nông lâm TP.HCM… đào tạo hệ vừa làm - vừa học; ĐH Mở TP.HCM, ĐH Huế (ngành sư phạm)… đào tạo đại học hệ từ xa. Đặc biệt, vừa qua Trung tâm đã liên kết với Trường ĐHSP Hà Nội đào tạo cử nhân tiểu học và mầm non.

Dựa vào kinh nghiệm đào tạo và đội ngũ giáo viên của các đơn vị đối tác, Trung tâm mang đến cho học viên một môi trường đào tạo chất lượng, những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc. Với những bước đi sáng tạo của mình, Trung tâm đã đem lại cơ hội học tập và làm việc cho hàng ngàn học viên, góp phần giải quyết tình trạng thiếu nhân lực vốn đang là vấn đề nhức nhối và thời sự tại các địa phương....

Thầy Nguyễn Ngọc Oánh phát biểu trong buổi lễ khai giảng năm học mớiHơn 20 năm phát triển, tuy còn nhiều khó khăn về nhiều mặt nhưng Trung tâm đã xây dựng được một bề dày thành tích rất đáng tự hào. Uy tín của Trung tâm ngày càng được nâng cao thành tích bốn năm liền đạt tiên tiến xuất sắc, đặc biệt, năm 2006 trung tâm còn đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh... Đội ngũ giáo viên của Trung tâm đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Chi bộ Đảng gồm 9 đồng chí luôn đạt trong sạch vững mạnh. Trong không khí chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thầy Nguyễn Ngọc Oánh - Giám đốc Trung tâm chia sẻ: “Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các ban ngành, đoàn thể, tập thể CB-CNV Trung tâm đã giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhân đây, tôi cũng xin chúc các thầy cô giáo - những người đã và đang cống hiến cho ngành giáo dục sức khỏe, thành công”.

Trung tâm TGDTX tỉnh Long An đang ngày càng phát triển và khẳng định mình. Chính vì vậy, trên con đường thực hiện sứ mạng chiến lược trong kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, Trung tâm mong muốn nhận được sự quan tâm giúp đỡ hơn nữa của các ban ngành để có thể phát triển vững mạnh hơn, đóng góp cho địa phương nhiều hơn trong tương lai.

Đ.Trình