Thứ hai, 29/8/2011, 09h08

Trường Mầm non Hương Sen (Q. Bình Tân, TP.HCM): Xứng đáng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc

Trong mỗi bước đi của mình, Trường MN Hương Sen không chỉ chú trọng đến việc nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ mà còn đặc biệt quan tâm đến việc rèn giũa đạo đức, nhân cách cho các bé ngay từ những ngày đầu đến trường. Chính bước đi đúng đắn ấy đã hun đúc cho trường một bề dày thành tích ổn định và ngày càng khẳng định tên tuổi trong hệ thống các trường MN tiên tiến của ngành giáo dục đào tạo TP.HCM...

Cô Nguyễn Thị Thanh Nga - Hiệu trưởng Nhà trường

Liên tục trong nhiều năm liền, Trường MN Hương Sen đạt danh hiệu Trường tiên tiến cấp thành phố cũng như cấp Quận; nhận được bằng khen của Sở GD&ĐT, UBND TP.HCM cũng như của Bộ GD&ĐT… Đặc biệt năm học 2010-2011 vừa qua, trường đã vinh dự nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về công tác nuôi dạy trẻ. Đây là thành quả đáng tự hào của cả một quá trình dài phấn đấu dạy tốt học tốt của thầy trò nhà trường trong những năm qua.
Lá cờ đầu của ngành giáo dục đào tạo Q. Bình Tân
Thực hiện chỉ thị năm học 2010-2011 và kế hoạch chỉ đạo của phòng GD&ĐT quận Bình Tân, BGH Trường MN Hương Sen đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm học. Triển khai tới toàn thể giáo viên về các nội dung của phong trào. Ngoài việc tạo điều kiện để trẻ phát triển toàn diện các mặt như: trẻ khỏe mạnh, cơ thể phát triển cân đối, toàn diện; giúp trẻ thích nghi được với môi trường sinh hoạt ở trường mầm non, có một số thói quen tốt tự phục vụ trong ăn uống, vệ sinh cá nhân… Nhà trường đã chú trọng xây dựng trường lớp xanh-sạch-đẹp-an toàn, đảm bảo trường sạch sẽ, có cây xanh thoáng mát, lớp học đủ ánh sáng, trang bị bàn ghế phù hợp với lứa tuổi, trang trí lớp học với màu sắc đẹp tạo hứng thú cho trẻ khi tới trường lớp. Nhờ vậy, năm học vừa qua số trẻ 5 tuổi được vận động ra lớp đạt 100%; công tác chăm sóc trẻ được triển khai tốt, 100% trẻ được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng, được tiêm chủng đầy đủ; khám sức khỏe định kỳ, tẩy giun 2lần/năm; đảm bảo bữa ăn trẻ đầy đủ dinh dưỡng; 100% trẻ biết và có thói quen chải răng sau khi ăn; rửa tay sạch sẽ trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh…

Tập thể giáo viên, công nhân viên nhà trường

 Bên cạnh đó, để các bé có một môi trường học tập thoáng mát, Nhà trường chú trọng công tác giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, đáp ứng với yêu cầu sinh hoạt của trẻ. Giáo viên thường xuyên hướng dẫn, dạy trẻ tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường như: Giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, lớp học và cá nhân. Tổ chức dạy học có hiệu quả, tập trung chỉ đạo việc đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường tính chủ động tích cực, sáng tạo học tập của trẻ. Đồng thời, Nhà trường cũng xây dựng được mối quan hệ thân thiện giữa BGH nhà trường với giáo viên, nhân viên; giữa giáo viên với giáo viên và giữa giáo viên và trẻ.
Mỗi trẻ là một thiên thần trong mắt các giáo viên
Gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Kỷ cương-tình thương-trách nhiệm"; cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường đã nâng cao tinh thần trách nhiệm bằng những tình yêu thương, tận tình và trách nhiệm, các cô đã hết lòng chăm sóc dạy dỗ các cháu, trẻ đến trường ngày một tăng cân khoẻ mạnh, được hiểu biết nhiều điều thông qua các kiến thức, kỹ năng về thế giới xung quanh trẻ, các cháu đến trường được học tập, vui chơi, phát triển ngôn ngữ, các kỹ năng giao tiếp, lĩnh vực tình cảm thông qua các hoạt động trên giờ học. Tổng kết năm học 2010-2011, tỉ lệ trẻ đạt mục tiêu phát triển đạt 99,13%; tỉ lệ trẻ giảm SDD cân nặng đạt 100%; trẻ giảm SDD chiều cao đạt 71,43%; giảm DC-BP đạt 79,52%...
Để gặt hái được kết quả như thế, 49 CB-GV (3 CBQL; 28 GV và 18 CNV) Nhà trường đã không ngừng nỗ lực học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy; Trường đã cung cấp tài liệu chuyên môn đến từng giáo viên, hỗ trợ kinh phí để giáo viên có điều kiện tham dự đầy đủ các chuyên đề, tổ chức các hoạt động thao giảng của giáo viên, cùng nhau thảo luận rút kinh nghiệm trong các buổi họp chuyên môn, họp khối. Nhận định về những cố gắng của đội ngũ CBGV, cô Nguyễn Thị Thanh Nga - Hiệu trưởng Nhà trường, nhấn mạnh: “Khó khăn là thế, song động lực để các thầy cô vượt qua mọi vất vả trong công việc chính là niềm yêu nghề, tình yêu thương mỗi khi chứng kiến sự phát triển toàn diện của các em. Mỗi bé ở trường trong mắt thầy cô đều là những thiên thần nhỏ rất dễ thương".
Phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt, các cô giáo Trường MN Hương Sen luôn là những tấm gương sáng về đạo đức, giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, có nhiều sáng khiến trong giảng dạy và rất mực yêu trẻ. 28 cô giáo là 28 bông hoa tươi thắm của ngành giáo dục Q. Bình Tân luôn tích cực tự học, tự bồi dưỡng phấn đấu vươn lên không ngừng. Năm học vừa qua, nhà trường có 100% GV đạt kiểm tra tay nghề loại A; 100% GV đều qua lớp Intel; 25/28 GV có trình độ tin học từ loại A trở lên. Đặc biệt, các thầy cô luôn tìm tòi đưa ra những sáng kiến kinh nghiệm phục vụ việc giảng dạy như: Đưa trò chơi dân gian vào trong hoạt động; Môi trường thân thiện; Hoạt động với nước… Ngoài ra, nhà trường cũng thường xuyên kết hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể, hội cha mẹ học sinh tuyên truyền, vận động toàn dân đưa trẻ đến trường nên những năm trở lại đây, tỉ lệ huy động trẻ đến trường luôn tăng.
NHƯ TRÍ (thực hiện)