Thứ tư, 10/3/2010, 15h03

Anh Thơ: Cô MC năng động!

MC Anh Thơ (phải) trong chương trình Nhịp cầu nghệ sĩ. Ảnh: Đ.L

Với cách dẫn dắt duyên dáng, gần gũi, đầy sáng tạo, cô MC gốc Quảng Ngãi Lê Phạm Anh Thơ đã dần chinh phục được khán giả, trở thành gương mặt người dẫn chương trình rất quen thuộc hiện nay trên các sóng truyền hình tỉnh Vĩnh Long, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, SCTV…
“Duyên nợ” với nghề MC
Anh Thơ sinh năm 1985 tại Quảng Ngãi trong gia đình có ba mẹ đều là giáo viên. Từ năm học lớp 9, Thơ phải ra thị trấn học và ở nội trú nên cô đã sớm biết tự lập, tự sắp xếp công việc học tập cùng sinh hoạt cá nhân cho bản thân mình. Những năm cấp III, Thơ được ba mẹ cho đi học ở Trường chuyên Phan Chu Trinh - Đà Nẵng. Càng xa nhà, bản tính tự lập của Thơ ngày càng được nâng cao hơn. Thời gian học ở đây, Thơ tham gia rất nhiều chương trình văn nghệ của trường từ hát, múa, diễn kịch đến làm MC… Cô học sinh tài hoa xinh đẹp này được biết bao “cái đuôi” bám theo nhưng Thơ đã tự đặt ra cho mình một tiêu chí: “Khi còn đi học thì không được quyền có bạn trai”. Tự nhận ra mình có năng khiếu diễn xuất nên khi tốt nghiệp phổ thông trung học, Thơ giấu ba mẹ thi và đỗ cao vào khoa diễn viên Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Một thân một mình khăn gói vào TP.HCM, ngay từ học kỳ II của năm thứ I, Thơ đã được đạo diễn Phùng Nguyên mời tham gia những vai nhỏ trong các vở kịch truyền hình của HTV. Thơ cũng khá đắt show trong các tiểu phẩm kịch biểu diễn tại trường. Vừa học, Thơ vừa tham gia các bộ phim truyền hình như Niềm đau chôn giấu, Anh chỉ có mình em, Ngã rẽ cuộc đời, Bông hồng trà… để trang trải cho cuộc sống và công việc học tập. Năm 2006, Thơ tốt nghiệp ra trường và may mắn được HTV mời về làm MC cho chương trình Khéo tay hay làm. Từ chương trình này, Thơ được Đài Truyền hình Vĩnh Long chú ý và mời về làm MC chính thức. Một tuần, Thơ “lên sóng” khoảng 10 chương trình như Nhịp cầu nghệ sĩ, Thời trang @, Lời chào tuổi teen, Ai đúng ai sai, Ca nhạc quốc tế MTV… Ngoài làm chính cho Đài Truyền hình Vĩnh Long, Thơ còn chạy show làm MC cho Đài Truyền hình Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai… trong các chuyên mục: Trên đường hội nhập, Năng động hội nhập, Bác sĩ gia đình, Tư vấn tuyển sinh, Thể dục và tư vấn cuộc sống…
Gắn “thương hiệu” với Nhịp cầu nghệ sĩ
Cứ 10 giờ sáng chủ nhật hàng tuần, mở Đài Truyền hình Vĩnh Long lên, sẽ thấy Anh Thơ trong vai trò người dẫn chương trình đầy tự tin, dễ thương và không kém phần hóm hỉnh trong talk show Nhịp cầu nghệ sĩ – một talk show được khán giả miền Tây rất quan tâm. Cô cũng chính là chủ nhiệm kiêm luôn viết kịch bản cũng như xây dựng format cho talk show này. Anh Thơ tâm sự: “Mỗi một đợt quay Nhịp cầu nghệ sĩ thường phải quay gần 10 show để phát sóng trong hơn hai tháng nên Thơ phải lên kế hoạch kịch bản chu đáo, từ khâu dẫn chương trình, khách mời cũng như rất nhiều sản phẩm của các công ty tài trợ. Nhiều khi quay xong cứ bị stress. Nghỉ ngơi vài hôm rồi lại tiếp tục nghĩ ra những format khác để tìm sự mới lạ, tránh nhàm chán cho khán giả xem chương trình…”. Bản thân Thơ không có thần tượng MC, MC đều có những cái hay riêng mà trong quá trình làm việc chung hoặc xem trên các chương trình mà mình rút ra được nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Anh Thơ kể: “Lần nọ, Thơ được mời làm MC cho chương trình ca nhạc. Ca sĩ trẻ H. hôm đó hát ba bài để giới thiệu album mới của mình. Nhưng mới hát xong hai bài thì khán giả bên dưới hét to: “Vào đi, một… hai… ba… vào đi…”. Ca sĩ H. lúc đó vừa mệt mỏi vừa mất tinh thần nên đứng chết trân trên sân khấu. Lúc ấy Thơ đi ra và nói: “Thưa quý vị khán giả, mặc dù H. chưa phải là ngôi sao nhưng cô đến với nghề bằng sự nghiêm túc và đam mê. H. đã hát bằng chính chất giọng thật của mình nên dù không bằng các ca sĩ hát lipsyn nhưng cũng đáng để nhận được sự ủng hộ của khán giả”. Thơ vừa nói xong, đột nhiên khán giả cho một tràng pháo tay thật to vang lên. H. đã lấy lại bình tĩnh và hát tiếp một ca khúc nữa…”. Thơ tâm sự: “Thơ may mắn được dấn thân vào nghề mà mình đam mê, có cơ hội lên sóng truyền hình nên được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, Thơ cũng chưa dám nghĩ mình là người nổi tiếng. Tất cả với Thơ chỉ mới là bước khởi đầu…”.
LỮ ĐẮC LONG
Một MC giỏi, theo Thơ điều đầu tiên là kiến thức phải rộng, tự tin trước công chúng và nhất là phải biết xử lý những tình huống bất ngờ. MC phải luôn là chiếc cầu nối giữa khán giả và nghệ sĩ, phải biết nắm bắt mỗi đối tượng khán giả của mỗi chương trình để có cách dẫn dắt phù hợp.