Thứ bảy, 9/7/2011, 14h07

Sét đánh sập nhà, 5 người thoát chết

Cơn mưa lớn kèm theo những luồng sét kinh hoàng đã đánh sập một nhà dân, 5 người trong nhà may mắn thoát chết.

Khoảng 15h30 chiều ngày 8/7, tại xã Hùng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An xảy ra một trận lốc lớn, mưa to kèm theo sét đánh dữ dội đã làm nhiều cây cối trên địa bàn bật gốc. 
Căn chòi bị sét đánh làm 6 người chết, 8 người bị thương.
Cùng lúc đó, ngôi nhà gỗ cấp 4 của gia đình ông Nguyễn Duy Đồng ở xóm Hồng Lĩnh, xã Hùng Thành cũng bị sét đã đánh sập mái ngói, tường nhà nhiều chỗ bị sập và nứt nẻ, các cánh cửa bị phá tung, đường điện cháy đen... Lúc đó trong nhà đang có 5 người gồm 2 ông bà già và 3 trẻ nhỏ nhưng may mắn tất cả chỉ bị thương nhẹ. Đến chiều tối qua, cả 5 người đã ổn định trở lại.
Hiện chính quyền huyện Yên Thành đang khẩn trương khắc phục hậu quả.
Trao đổi với phóng viên sáng nay, lãnh đạo xã Hùng Thành cho biết xã đang khẩn trương khắc phục hậu quả, tiến hành vận động bà con ủng hộ để dựng lại nhà cho ông Đồng.
Mấy năm trở lại đây, tại huyện Yên Thành thường xảy ra sét đánh làm nhiều người chết. Điển hình như vụ xảy ra vào chiều ngày 16/5/2009, sét đánh làm 6 người chết và 8 người bị thương.
Theo Dan Tri