Thứ bảy, 18/8/2018, 21h54

SGK lớp 1: Thiếu trong thời điểm nhất thời

Nhng ngày qua, không ít ph huynh tìm đến các nhà sách ln trên đa bàn TP.HCM mua SGK lp 1 nhưng không nơi nào có...

Tình trng thiếu SGK lp 1 ch xy ra cc b ti mt vài thi đim. Ảnh: N.Trinh

Tại Nhà sách Minh Khai (Q.1), chị Thu Hạnh (nhà ở Q.10) tìm mua SGK bộ cho cháu gái nhưng không có. Trên kệ chỉ còn lại sách tiếng Việt, tự nhiên xã hội, đạo đức. Các sách toán, vở bài tập toán, bài tập đạo đức, bài tập tiếng Việt và tập viết đều hết.

“Tôi đã đi một số nhà sách ở Q.5 rồi sang đến đây tìm mua nhưng tất cả đều nói hết nguyên bộ, chỉ còn lại sách lẻ. Giải pháp bây giờ là đến từng nhà sách gom lẻ cho đủ bộ nhưng không biết có đủ không”, chị Hạnh lo lắng.

Theo chị Hạnh, gia đình cháu gái ở tỉnh Đồng Nai. Do ba mẹ chủ quan, đợi cận ngày tựu trường mới mua nhưng tìm hết các cửa hàng, đại lý bán sách ở TP.Biên Hòa đều không còn. Nguyên nhân hết sách vì trước thông tin sẽ thay SGK trong năm học 2019-2020 nên nhiều cửa hàng ở đây không dám nhập nhiều về bán. Cứ nghĩ TP.HCM sẽ đầy đủ hơn song tình hình cũng không khả quan.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Oanh, nhân viên Nhà sách Minh Khai thông tin, dự kiến ngày 20-8, nhà sách sẽ nhập thêm, nhưng chỉ nhập lẻ, không nhập nguyên bộ. Nếu thiếu sách thì phụ huynh nên mua trước những sách lẻ đang bán và bổ sung sách thiếu sau.

Tìm hiểu thêm các nhà sách tại Q.5, Q.3, chúng tôi được biết SGK bộ lớp 1 đã bán hết và chỉ còn sách bài tập. Một nữ nhân viên nhà sách Nguyễn Văn Cừ (Q.5) cho biết, đây là tình trạng chung của tất cả các nhà sách. Tại nhà sách này chỉ còn vở thủ công, tập vẽ và sẽ không nhập thêm về bán.

Đ không b thiếu SGK lp 1, bà Dương Vân Nhung khuyên ph huynh, giáo viên, HS có th đến mua ti các đa ch nhà sách: 231 Nguyn Văn C, P.4, Q.5; 240 Trn Bình Trng, Q.5; 223 Nguyn Tri Phương, Q.5; 122 Phan Văn Tr, Q.Bình Thnh; 261C Lê Quang Đnh, Q.Bình Thnh; 116 Đinh Tiên Hoàng, Q.Bình Thnh...

Tương tự, nhà sách Fahasa Tân Định (Q.3), nhân viên tên Minh Loan thông tin, SGK bộ lớp 1 hết cả tuần nay. Do nhu cầu mua của phụ huynh vẫn còn nên ngày 25-8, nhà sách sẽ nhập thêm về bán.

Lý giải tình trạng khan hiếm SGK lớp 1 đang diễn ra, bà Dương Vân Nhung - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, NXB Giáo dục tại TP.HCM - cho rằng, trước thông tin sẽ thay SGK lớp 1 vào năm học sắp tới nên vào thời điểm phát hành cận kề năm học mới, một số đại lý, cửa hàng sách tại TP.HCM có hiện tượng không nhận thêm SGK để bán vì sợ tồn kho. Tuy nhiên, tình trạng này chỉ xảy ra cục bộ tại một vài thời điểm.

Thông thường, kế hoạch in, phát hành SGK đều dựa trên số lượng HS đến trường mỗi năm. Năm nay, NXB Giáo dục tại TP.HCM chuẩn bị gần 40 triệu bản SGK cho các lớp phát hành phục vụ tại 17 tỉnh, thành phía Nam từ tháng 7-2018. Riêng thị trường TP.HCM, NXB Giáo dục và Công ty CP Sách, Thiết bị trường học TP.HCM tập trung đầy đủ nguồn sách để phục vụ cho nhu cầu của giáo viên, HS. Đến nay, TP đã phát hành 12 triệu bản SGK các cấp học.

Để khắc phục tình trạng thiếu sách cục bộ, bà Nhung cho biết: “NXB Giáo dục đã chủ động cung ứng đầy đủ các sản phẩm của NXB Giáo dục Việt Nam, đặc biệt SGK tại hệ thống cửa hàng bán lẻ các đơn vị thành viên. Đồng thời đã chỉ đạo các cửa hàng bán lẻ của NXB Giáo dục Việt Nam trên địa bàn TP tổ chức phục vụ tăng ca, kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật và đảm bảo có đầy đủ nguồn sách phục vụ cho khách hàng”.

Nguyn Trinh