Thứ hai, 4/4/2011, 08h04

SHB Đà Nẵng hết “hạn” chiến thắng, CS Đồng Tháp thảm bại

Sau chuỗi trận không thành công, chiều nay SHB Đà Nẵng đã đánh bại ĐT Long An ngay trên sân khách để bám sát SL Nghệ An. Ở nhóm cuối bảng, Thanh Hóa có cuộc “đào thoát” ngoạn mục khi đánh bại đội bóng mang danh “ngựa ô” CS Đồng Tháp.
Đến làm khách trên sân ĐT Long An, đội bóng sông Hàn gặp bất lợi lớn về mặt nhân sự ở hàng tiền vệ khi “nhạc trưởng” Nguyễn Rogerio (16) vắng mặt vì án phạt thẻ vàng. Tuy nhiên, sự thiếu hụt đáng tiếc này lại là điều kiện thuận lợi nhất để “tướng” trẻ Huỳnh Đức mạnh dạn áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2 với sự góp mặt của Ngọc Thanh - Merlo trên hàng công.

Ngọc Thanh tiếp tục là "thần tài" của SHB Đà Nẵng

Những điều chỉnh về mặt chiến thuật từ khu kỹ thuật giúp SHB Đà Nẵng sớm tạo dựng được một thế trận cân bằng trước chủ nhà ĐT Long An. Được bố trí thi đấu ở vị trí sở trường, tiền đạo Ngọc Thanh có cơ hội phát huy hết năng lực với cú đúp bàn thắng ở phút 32 và 53. Ngọc Thanh cũng là tác giả đường chuyền như đặt, dẫn đến bàn thắng của người đồng đội Merlo những phút cuối.
Vượt qua ĐT Long An với tỷ số đậm 3-0, SHB Đà Nẵng đã tái khẳng định sức mạnh và tham vọng trong cuộc hành trình tìm lại ngôi “vương”. Chưa từng giúp đội nhà giành được chiến thắng suốt 3 trận cầm quân, HLV McMenemy đang phải đối diện với nhiều rủi ro, dù tài năng của ông thầy trẻ người Anh đã được thẩm định khi còn dẫn dắt tuyển Philippines.
Là cái tên thi đấu ổn định và nổi bật nhất trong những vòng đấu gần đây, thế nhưng thêm một lần đội bóng mang danh “ngựa ô” gây thất vọng, khi để thua tới 0-3 trước đội bóng đang phải đối diện với nhiều khó khăn Thanh Hóa. Samson vẫn hoạt động rất tích cực, nhưng chỉ riêng nỗ lực của chân sút người Nigeria chẳng đủ cứu vãn tình thế khi các vị trí còn lại đều chẳng còn giữ nổi hồn vía mỗi khi ra khỏi “chảo lửa” Cao Lãnh.
Chiến thắng ấn tượng giành được trước CS Đồng Tháp chưa đủ giúp đội bóng xứ Thanh giải tỏa hết áp lực, nhưng đây có thể coi là bước đệm quan trọng để thầy trò HLV Lê Thụy Hải tính toán tìm ra cơ hội trụ hạng gian nan chờ đợi phía trước.

V. Ninh Bình (trái) nối dài mạch chiến thắng

Cú sảy chân đầy thất vọng của CS Đồng Tháp vô tình mang đến cơ hội thuận lợi cho đội bóng Phố biển thu hẹp khoảng cách điểm số trên BXH. Tiếp đón đội bóng “cựu vương” HA Gia Lai trên sân Nha Trang, K. Khánh Hòa đã biết cách tận dụng tối đa lợi thế để giành thắng lợi chung cuộc 2-1, qua đó tiếp tục cuộc chạy đua sít sao với những đối thủ nặng ký trong cuộc đua đến ngôi Vô địch.
Tiếp đón V. Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy, Hòa Phát HN nhanh chóng duy trì được một thế trận tấn công lấn lướt trong suốt thời gian thi đấu. Ngay ở phút 13, Timothy đã dễ dàng đưa đội bóng Thủ đô vượt lên dẫn trước 1-0 với tình huống đá phạt penalty thành công.

Hòa Phát HN (áo xanh) đánh mất chiến thắng đáng tiếc

Có được bàn thắng giải tỏa áp lực, Hòa Phát HN gia tăng liên tục sức ép và tạo ra không dưới 5 cơ hội thuận lợi nhưng Timothy, Henry, Thanh Trung đều để trôi qua đáng tiếc. Phải thi đấu trong điều kiện không có 1 tiền đạo thực thụ để mà sử dụng, việc V. Hải Phòng gặp khó ở khâu ghi bàn chẳng phải là cú sốc quá lớn.
Nhưng đến phút 80, may mắn lại mỉm cười với đội bóng đất cảng khi hàng phòng ngự Hòa Phát HN lúng túng trong tình huống cản phá đợt tấn công của V. Hải Phòng tạo ra trước khung thành thủ môn Viết Nam, tạo điều kiện cho Văn Tuyến ghi bàn thắng “vàng” giành lại 1 điểm quý giá cho đội khách.
Sau chuỗi trận thi đấu nhợt nhạt, V. Ninh Bình tiếp tục nối dài mạch trận thành công với chiến thắng 2-0 trước đội cuối bảng Hà Nội ACB.
Kết quả vòng 9 V-League 2011
Sân Long An: ĐT Long An 0-3 SHB Đà Nẵng
Sân Hàng Đẫy: Hòa Phát HN 1-1 V. Hải Phòng
Sân Thanh Hóa: Thanh Hóa 3-0 CS Đồng Tháp
Sân Ninh Bình: V. Ninh Bình 2-0 Hà Nội ACB
Sân Nha Trang: Khánh Hòa 2-1 HA Gia lai
Thi đấu sớm ngày 31/3
Navibank SG 0-1 SL Nghệ An
B. Bình Dương 1-1 Hà Nội T&T

Bảng xếp hạng sau vòng 9 giải V-League 2011

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

SLNA

19

9

6

1

2

18-9

2

TĐCS Đồng Tháp

17

9

5

2

2

15-12

3

SHB Đà Nẵng

17

9

5

2

2

18-10

4

K.Khánh Hoà

16

9

5

1

3

10-7

5

HA.GL

13

9

4

1

4

15-12

6

      Hà Nội T&T

13

9

4

1

4

13-13

7

Navibank Sài Gòn

12

9

3

3

3

9-10

8

B.Bình Dương

12

9

3

3

3

16-20

9

V.Ninh Bình

12

9

3

3

3

10-8

10

          HP.HN        

11

9

3

2

4

12-12

11

Vicem Hải Phòng

11

9

2

5

2

9-10

12

Thanh Hoá

11

9

3

3

3

15-17

13

ĐT.LA

6

9

1

3

5

8-18

14

Hà Nội ACB

4

9

1

1

7

9-19

Quang Vinh (theo bongda68)