Thứ năm, 22/6/2017, 09h47

Sĩ tử TP.HCM tươi tắn thi môn đầu tiên

Cùng với khoảng 860.000 thí sinh (TS) trên cả nước, sáng nay, hơn 71.000 TS TP.HCM bước vào thi THPT quốc gia môn đầu tiên: Ngữ văn. Đây là môn tự luận duy nhất ở kỳ thi năm nay với thời gian 120 phút. Tại các hội đồng thi, nhiều TS được phụ huynh đưa đến rất sớm để tránh tắc đường.

Sinh viên tình nguyện với bảng cổ động tinh thần thí sinh

Do năm nay TP.HCM chỉ có thí sinh địa phương thi nên lực lượng sinh viên (SV) tình nguyện tiếp sức mùa thi khá thong thả, nhẹ nhàng.

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 30 phút trước giờ thi, đội SV tình nguyện Trường ĐH Sư phạm TP.HCM xếp hàng đón, hỗ trợ cùng các khẩu hiệu cổ động TS. Từng nhóm học sinh tập trung trước phòng thi ôn bài trong thời gian chờ đợi thi chính thức.

Thí sinh ôn bài trước giờ vào phòng thi
Thí sinh ôn bài bằng máy tính bảng
Thắp nhang khấn niệm trước giờ thi

Thí sinh Đỗ Vũ Ngọc Quỳnh (lớp 12N, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai) cho biết tâm lý em rất thoải mái nhờ đã ôn cơ bản các kiến thức. Ngoài ra, theo dõi thấy thông tin đề thi chủ yếu nằm ở các kiến thức cơ bản thuộc chương trình lớp 12 vừa được học nên em cũng khá yên tâm. Được biết, môn Ngữ văn nằm trong tổ hợp xét tuyển của TS này vào 2 trường ĐH sắp tới (ĐH Luật TP.HCM, ĐH Sư phạm TP.HCM) ở ngành Quản trị kinh doanh và ngôn ngữ Nhật. Đây cũng là môn thế mạnh của sĩ tử này với điểm trung bình cao, 8.9 điểm.

Tương tự Quỳnh, nhiều TS khác cũng bày tỏ quyết tâm cao khi bước vào phòng thi. Bên cạnh các xấp tài liệu ôn thi bằng giấy, một số TS còn mang theo máy tính bảng để xem lại kiến thức trước giờ thi cho yên tâm. Toàn bộ vật dụng này đều được các em bỏ lại bên ngoài phòng thi khi bước vào thi chính thức. Đặc biệt, trước giờ thi một nữ TS còn đến thắp nhang trước Tượng đài Nguyễn Thị Minh Khai trong sân trường để khấn nguyện.

TS. Hà Hữu Phúc (Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM) kiểm tra tình hình tổ chức thi và dặn dò cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Nghiêm túc xếp hàng chờ vào phòng thi
Gọi thí sinh vào phòng thi
Điền thông tin vào giấy thi và giấy nháp trước giờ làm bài

Điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai có 469 TS với 75 cán bộ, giám thị phục vụ; có 224 TS đăng kí thi bài khoa học tự nhiên, 256 TS đăng ký thi bài khoa học xã hội. Về môn thi ngoại ngữ tiếng Anh có 379 em đăng ký, tiếng Pháp có 42 em và tiếng Nhật có 21 TS.

Cũng trong buổi thi đầu tiên, TS. Hà Hữu Phúc (Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM) đã đến kiểm tra tình hình tổ chức thi của điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Ông Phúc đánh giá, đây là trường có truyền thống về học tập và giảng dạy, chất lượng học tập tốt. Thí sinh khá thoải mái và tự tin nhờ được chuẩn bị kỹ càng. Điểm thi này tổ chức rất chặt chẽ, các thầy cô giáo nghiêm túc thực hiện quy chế.

Ông Phúc dặn dò các giám thị làm nhiệm vụ coi thi không nên tự ý xử lý các tình huống bất trắc nếu có, cần báo về hội đồng để được hướng dẫn giải quyết.

Mê Tâm