Thứ sáu, 9/10/2015, 09h50

Siết chặt an ninh ký túc xá

Sinh viên vào cổng KTX Bách khoa (Trường ĐH Bách khoa TP.HCM) được bảo vệ kiểm tra kỹ càng

“Bạn ơi nhớ lấy một điều/ Nếu không khóa cửa thì “tiêu” hết đồ”.

Đây không chỉ là câu thơ vui, thực chất là lời nhắc nhở hóm hỉnh được gắn bảng hẳn hoi trước cửa ra vào tất cả các phòng thuộc ký túc xá (KTX) Bách khoa (Trường ĐH Bách khoa TP.HCM). Chính nhờ có nhắc nhở hài hước này, nhiều sinh viên đã bảo quản tốt được vật dụng, tài sản.

Cũng tại nơi đây, những sinh viên ngủ không đóng cửa phòng sẽ bị trừ điểm rèn luyện.

Giả sinh viên vào KTX lấy trộm

ThS. Phan Đình Mãi - Giám đốc KTX Bách khoa -  cho biết, câu thơ trên ra đời sau vụ việc một người nữ lạ mặt giả mạo sinh viên lẻn vào một phòng nữ KTX lấy trộm cùng lúc 3 máy laptop của sinh viên.

Thông thường, để vào được cổng KTX của trường, sinh viên bên cạnh quẹt thẻ còn chịu sự kiểm tra trực tiếp của lực lượng bảo vệ. Tuy nhiên, thời điểm đó, người phụ nữ này xách theo cơm hộp, tự nhận là sinh viên, giả vờ quên mang thẻ và năn nỉ lực lượng bảo vệ để được vào cổng. Sau khi vào KTX, người nữ này tiếp tục lẻn vào một phòng nữ sinh, lấy trộm 3 máy laptop và cả ba lô để đựng, đồng thời mặc áo khoác của sinh viên rồi trốn ra.

Cũng theo ông Mãi, trường hợp đồng thuê bảo vệ từ công ty bên ngoài nên sau đó, sinh viên đã được công ty bồi thường lại khoản tiền tương đương với máy tính đã mất. Kể từ sau vụ việc, vấn đề an ninh càng được KTX chú ý siết chặt. Tất cả những sinh viên không xuất trình được thẻ sẽ không được vào cổng. Hiện 125 camera an ninh được lắp trong toàn khuôn viên KTX 12 tầng, các sảnh, hành lang… Mỗi năm, chỉ duy nhất một ngày cuối tháng 12, KTX cho phép người thân lên tận phòng thăm sinh viên. Tất cả các ngày còn lại, thân nhân dù có nhu cầu cũng không được tiếp cận trực tiếp tại phòng các em.

Quan trọng, để sinh viên không đứng ngoài cuộc, Ban quản lý KTX hình thành mạng lưới có sự kết hợp của sinh viên với giám thị kịp thời cung cấp thông tin, nhanh chóng xử lý. Nhằm đề cao cảnh giác, những sinh viên ngủ không đóng cửa phòng sẽ bị trừ điểm rèn luyện. Nếu điểm rèn luyện không đạt, học kỳ tới các em sẽ mất quyền nội trú KTX.

Bị đuổi khỏi KTX vì nhậu, đánh bài…

Mới đây, KTX còn ra quyết định chấm dứt hợp đồng thuê chỗ ở  trước thời hạn đối với 3 sinh viên các khoa Điện - Điện tử và Kỹ thuật xây dựng do uống rượu bia. Cụ thể, vào 21 giờ 35 phút ngày 19-9-2015, các sinh viên này tổ chức uống bia ngay tại phòng. Số bia này được các em mua tại siêu thị, chia nhỏ bỏ vào ba lô mang vào KTX nên lọt qua được cổng mà không bị phát hiện. Trước đó, một số sinh viên khác cũng bị kỷ luật do đánh bài… uống nước trong KTX. Ông Mãi cho biết thêm, các sinh viên này đã phạm 1 trong 10 điều đã cam kết khi ở KTX, phải nhận hình thức kỷ luật.

Dù vậy, kỷ luật chỉ là biện pháp “cực chẳng đã”, KTX chú trọng các hoạt động để nâng cao ý thức sinh viên. Cách đây 2 học kỳ, đơn vị đã ban hành quy chế rèn luyện trong KTX để sinh viên căn cứ thực hiện. Hoạt động chào cờ đầu tuần, Ban quản lý KTX luôn lồng những nội dung định hướng lối sống thiết thực cho các em. Song song đó, đơn vị còn tập trung nâng cao chất lượng phục vụ sinh viên. Hiện KTX bắt đầu triển khai lắp đặt tận phòng các sản phẩm máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng cho sinh viên thuê với giá mềm. Theo ông Mãi, trước đây, tại KTX cũng đã có dịch vụ giặt quần áo cho sinh viên, tuy nhiên, việc bố trí thiết bị đến tận phòng sẽ tạo thuận lợi đáng kể. Tháng 9 vừa qua, KTX cũng đã chính thức đưa vào sử dụng nhà ăn mới trong đó có cả cửa hàng tiện lợi và không gian cà phê sách.

Được biết, hiện có 2.500 sinh viên đang nội trú tại KTX Bách khoa, trong đó chỉ 115 sinh viên năm nhất. Còn lại chủ yếu là sinh viên từ năm 2 đến năm cuối, các chương trình đào tạo quốc tế Việt - Pháp…

Bài, ảnh: Mê tâm