Thứ bảy, 23/6/2018, 09h45

Simeone ám chỉ Messi kém tài Ronaldo, chê HLV Argentina

HLV của Atletico cho rằng siêu sao đồng hương chỉ chơi tốt khi được hỗ trợ bởi những đồng đội giỏi.
Một đoạn tin nhắn bằng âm thanh được Diego Simeone gửi cho trợ lý của ông ở Atletico, German Burgos bị rò rỉ tại Tây Ban Nha. Nội dung cuộc trao đổi bàn về khả năng bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2018 của Argentina.
"Lionel Messi rất giỏi nhưng cậu ấy chơi hay vì được hỗ trợ bởi những đồng đội phi thường. Nếu phải chọn giữa Messi và Cristiano Ronaldo cho một đội bình thường, ông sẽ chọn ai", Simeone nói.
Messi thất thểu trong trận thua Croatia tối 21/6.
Messi chơi mờ nhạt tối 21/6. Anh không có cú dứt điểm trúng đích nào suốt 90 phút và hoàn toàn bị chia cắt với các đồng đội xung quanh. Argentina thua 0-3 và có nguy cơ mất quyền tự quyết, nếu Iceland thắng Nigeria tối nay 22/6.
Nhận xét của Simeone về hậu bối đồng hương rất rõ ràng. Ronaldo là người giỏi hơn khi ghi bốn bàn cho Bồ Đào Nha tại World Cup 2018, còn Messi chưa nổ súng lần nào, dù có cơ hội trên chấm phạt đền. Ông cũng chỉ rõ lý do, tại sao đội tuyển quê hương lại chơi không tốt trên đất Nga.
"Những gì chúng ta thấy trong trận gặp Croatia là hình ảnh thường thấy của Argentina suốt bốn năm qua. Họ hỗn loạn, mất khả năng lãnh đạo từ liên đoàn cũng như những người có trách nhiệm. Tôi không thấy có bất cứ sự dẫn dắt nào ở đây, kể cả từ HLV, người dẫn dắt, lẫn cầu thủ, người được dẫn dắt. Thất bại của đội bóng là khó tránh", đội trưởng của Argentina ở World Cup 1998 nhận xét.
Simeone cũng đồn đoán về tình trạng mất đoàn kết trong phòng thay đồ Argentina. Ông nói tiếp: "Rõ ràng là các cầu thủ có vấn đề với nhau nơi hậu trường, nhưng ở những tình huống như này, bạn cần đề cao tinh thần chiến đấu. Tất cả chúng ta đều đồng ý, rằng cầu thủ là phần quan trọng nhất trong một trận đấu. HLV không có cách nào khi học trò cố tình phá hỏng trận đấu, nhưng ở trường hợp Argentina cũng có trách nhiệm của HLV".
Jorge Sampaoli sử dụng sơ đồ 3-4-3 tối 21/6, với Messi đá lùi sau lưng tiền đạo chơi cao nhất Sergio Aguero. HLV của Atletico phân tích: "Ông ấy đã chọn sai đội hình và chiến thuật. Lẽ ra Sampaoli phải sử dụng chiến thuật gặp Croatia ở trận ra quân, bởi Iceland là đối thủ yếu hơn. Còn những gì Argentina thể hiện trong trận Iceland nên để dành để đấu Croatia. Khi HLV sai lầm, ảnh hưởng còn tệ hơn nhiều so với việc cầu thủ sai sót".
Simeone được đồn đoán có thể dẫn dắt Argentina trong tương lai. 
Dù Argentina đang gặp khó khăn, Simeone vẫn tin đội bóng có thể vào vòng 16 đội. Ông chia sẻ: "Nigeria đủ sức đánh bại Iceland, và khi đó Argentina sẽ có cơ hội đi tiếp bằng cách hạ đại diện châu Phi". Dự báo của Simeone đã đúng vế đầu, bởi ở trận đấu hôm 22/6, Nigeria thắng Iceland 2-0. 
Cựu danh thủ Argentina cũng cho rằng vị trí thủ môn, do Willy Caballero trấn giữ, không đem lại sự an toàn. "Cậu ta đã nhiều lần phát bóng hỏng, trước Đức, Tây Ban Nha và Italy. Tôi đã nói, rằng thật xấu hổ nếu Caballero để thua theo kiểu như vậy. Bàn thua ở World Cup chỉ là kết quả của quá trình ấy", Simeone bộc bạch.
Thắng Nguyễn (theo vnexpress)