Thứ bảy, 4/2/2017, 19h41

Sinh viên 5 tốt Trương Đình Hiếu: Hãy sống lạc quan và tự tin

Có những thời điểm em gặp áp lực rất lớn, như lúc vừa phải thi học kỳ vừa lo các chương trình lớn của trường. Vì vậy em luôn giữ cho mình tinh thần tích cực, lạc quan và tin tưởng vào bản thân có thể làm được…

Trương Đình Hiếu tại lễ vinh danh “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương tổ chức ở TP.HCM (ảnh nhân vật cung cấp)

Đó là tâm sự của chàng sinh viên Trương Đình Hiếu - gương mặt duy nhất của ĐH Đà Nẵng vừa được Hội Sinh viên Việt Nam vinh danh “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2016.

Phong thái tự tin, Hiếu tạo ra cảm giác thân thiện cho người đối diện ngay lần đầu gặp mặt. Dù đã bước vào năm cuối cùng của đời sinh viên, nhưng Hiếu vẫn cháy hết mình trên giảng đường và các phong trào Đoàn, phong trào tình nguyện… Hiếu bảo rằng bây giờ nhiều người có quan điểm không được tích cực lắm về phong trào Đoàn nên em chỉ muốn lấy hành động của mình làm tấm gương để duy trì ngọn lửa nhiệt huyết cho các bạn trẻ.

Hiếu sinh ra ở một miền quê nghèo của huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Tốt nghiệp lớp 12 năm 2010, Hiếu thi đỗ vào chuyên ngành dầu khí tại Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, một chuyên ngành mà em yêu thích từ những năm học phổ thông với mong muốn được làm việc tại nhà máy lọc dầu Dung Quất khi ra trường. Tuy nhiên, sau 3 năm theo học, Hiếu nhận thấy đam mê thực sự của mình không phải ngành kỹ thuật mà là kinh tế. Đắn đo suy nghĩ mãi trước tình huống: nên tiếp tục học ngành đã chọn hay rẽ theo đam mê của mình trong khi sự thay đổi sẽ gặp phải cản trở từ phía gia đình? Sau nhiều đêm trằn trọc, cuối cùng Hiếu lựa chọn ngã rẽ thay đổi tương lai: Đó là lục lại sách vở để ôn thi ĐH lần nữa. Vỏn vẹn với hai tháng kể từ ngày bắt tay vào ôn tập, Hiếu đã chứng minh được quyết định của mình khi cầm trên tay tấm giấy báo đỗ ĐH vào chuyên ngành ngoại thương của Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng.

Hiếu bảo rằng, vào học ở trường kinh tế em càng tự tin hơn về quyết định của mình. “Đây thực sự là một môi trường tốt đối với đam mê của bản thân em, một mái trường mà phong trào Đoàn, hội cực kỳ năng động và phát triển. Nhất là khi em được làm việc với cô Trần Thị Minh Duyên - Bí thư Liên chi đoàn Khoa Thương mại - một giảng viên vô cùng tâm huyết với hoạt động Đoàn. Cô đã dìu dắt và tạo điều kiện để em có thể thực hiện được những ý tưởng mới lạ của mình. Mà hơn hết là xây dựng tinh thần tự nguyện thật sự trong mỗi cá nhân đối với hoạt động Đoàn và xây dựng tổ chức như một gia đình”, Hiếu chia sẻ.

Tích cực trong hoạt động Đoàn nhưng Hiếu không lơ là học tập. Kết quả học tập năm học 2015-2016, cả hai học kì Hiếu đều đạt loại xuất sắc.

Tích cực trong hoạt động Đoàn nhưng Hiếu không lơ là học tập. Kết quả học tập năm học 2015-2016, cả hai học kì Hiếu đều đạt loại xuất sắc. Đó là chưa kể em đạt học bổng Khuyến khích học tập trong 5 học kỳ liên tiếp; giấy khen của Hiệu trưởng 2 năm liên tiếp vì “Đã có thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động Đoàn” (năm học 2014-2015 và 2015-2016) cùng nhiều thành tích đáng nể khác. Hiếu bộc bạch: “Có những thời điểm áp lực rất lớn, như những lúc vừa có kì thi vừa lo các chương trình lớn. Đầu tiên, em luôn giữ cho mình tinh thần tích cực, lạc quan và tin tưởng vào bản thân “có thể làm được”. Đấy là điều quan trọng nhất với em, sau đó em lập kế hoạch cho bản thân, ưu tiên những việc quan trọng làm trước. Trách nhiệm và nỗ lực là yếu tố tiếp theo, nhiều người có quan điểm hơi tiêu cực về phong trào Đoàn, em chỉ muốn lấy hành động của mình làm tấm gương để duy trì ngọn lửa nhiệt huyết của các bạn”.

Nói về kỹ năng mềm - một trong những tố chất của sinh viên thời hội nhập - Hiếu cho biết: “Em nghĩ kỹ năng mềm rất quan trọng không những đối với sinh viên mà còn đối với mọi người ở hầu hết các lĩnh vực. Em thấy rất nhiều bạn sinh viên đã ý thức rất tốt về việc xây dựng kỹ năng mềm cho mình và em học được từ các bạn rất nhiều”.

Chia sẻ về ước mơ, dự định của mình, Hiếu bảo, mặc dù học ngoại thương nhưng em có mong ước sau này sẽ làm mảng nhân sự. Cuộc sống luôn có những biến động và cơ hội có thể đến bất ngờ nên hiện tại em lo chuẩn bị tốt nhất nền tảng cho bản thân. Hy vọng sẽ không bỏ lỡ những cơ hội tốt.

Có thể nói, bây giờ ba mẹ của Hiếu đã cảm thấy an tâm và vui với mỗi những thành quả mà con mình đạt được.

Vĩnh Yên