Thứ sáu, 28/4/2017, 20h32

Sinh viên có việc làm trước khi ra trường

Ngày 28-4, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho hơn 2.000 sinh viên ĐH chính quy, nhiều em đạt kết quả cao đã có việc làm ngay thời điểm trước khi ra trường.

Lãnh đạo Trường ĐH Bách khoa TP.HCM trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên sáng 28-4

GS.TS Vũ Đình Thành (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết, bên cạnh hơn 2.000 sinh viên ĐH chính quy, trường còn trao bằng kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân cho 15 sinh viên văn bằng hai; 189 sinh viên hệ không chính quy và 19 sinh viên CĐ ngành bảo dưỡng công nghiệp. Trong đó, bậc ĐH chính quy có 0,3% sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc; 20% loại giỏi và hơn 60% loại khá… Hệ CĐ cũng có 21% sinh viên tốt nghiệp loại khá và 79% loại trung bình - khá.

Ông Thành thông tin thêm, dịp này trường còn tặng huy chương vàng cho 16 sinh viên khóa 2012 có thành tích học tập, bảo vệ luận án tốt nghiệp xuất sắc, giỏi đứng đầu danh sách tốt nghiệp các khoa; tặng huy chương bạc cho 22 sinh viên có thành tích học tập, bảo vệ luận án tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi đứng thứ hạng cao. Đợt này, trường cũng có 1 sinh viên khóa 2013 học vượt, tốt nghiệp sớm 1 năm.

Đặc biệt, trong số sinh viên tốt nghiệp đợt này, nhiều em đã có việc làm và trở thành nhân viên chính thức với mức lương ấn tượng tại một số công ty. Tốt nghiệp xuất sắc lớp kỹ sư tài năng ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa với mức điểm cao vượt trội 9 phẩy, tân kỹ sư Võ Phương Thế hiện được nhận vào làm chính thức tại một công ty nước ngoài. Theo đó, Thế được công ty tuyển dụng trước thời điểm tốt nghiệp 4 tháng. Theo chàng tân kỹ sư, để học tốt và làm tốt, cần có chiến lược học rõ ràng. Đối với chuyện học, cần phải chăm chỉ và có phương pháp. Bên cạnh đó cần năng nổ phát biểu để tăng sự tự tin và được giảng viên chú ý nhiều hơn. Việc này cũng giúp sinh viên tiếp thu được nhiều kiến thức vì lúc nào cũng đặt mình trong trạng thái tập trung cao độ.

Đặt mục tiêu có việc làm tại các công ty lớn, công ty nước ngoài nên Thế càng tăng cường rèn ngoại ngữ. Không có điều kiện để học ngoại ngữ tại các trung tâm lớn, em chọn cách tiết kiệm hơn là ra Công viên 23-9 (Q.1) tìm du khách nước ngoài tập giao tiếp, dần dần nâng khả năng nghe và nói.

Có năng lực không lo thất nghiệp

Ông Trần Anh Tuấn (Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM) nhìn nhận, con số rất lớn tân cử nhân, kỹ sư ra trường thất nghiệp được công bố đến nay là thực tế mà bất kỳ người học nào cũng đối diện. Có sinh viên thấy đó là áp lực rồi… tự ti, sợ hãi nhưng ngược lại cũng có những bạn trẻ xem đây là thách thức tìm cách hoạch định chiến lược, lộ trình vượt qua, dễ thấy nhất là nhiều em được doanh nghiệp tuyển dụng chính thức từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thị trường lao động sắp tới cần đội ngũ nhân lực có trình độ, kỹ năng, tay nghề, đặc biệt là ngoại ngữ và có tầm nhìn xa như vậy. Những sinh viên nào có quá trình chuẩn bị tốt, chịu khó học ở trường ĐH lẫn “trường đời” sẽ không lo thất nghiệp.

Tương tự Thế, do đã xác định làm việc tại công ty nước ngoài nên Nguyễn Văn Tuấn (sinh viên lớp kỹ sư tài năng Khoa Điện - Điện tử) ngay từ năm nhất thường xuyên có mặt ở Công viên 23-9 làm bạn với du khách nước ngoài để tăng cường khả năng nghe - nói tiếng Anh. Bên cạnh đó, em còn nghe đều đặn bản tin và xem phim phụ đề tiếng Anh mỗi sáng. Nhờ những “bài học miễn phí” này mà thời điểm năm cuối, Tuấn đã ứng tuyển và đậu vào một công ty về điện tử của Mỹ tại TP.HCM. Đến nay, Tuấn đã làm được nửa năm với mức lương khá ấn tượng: 12 triệu đồng/tháng. Đợt nhận bằng này, Tuấn tốt nghiệp loại giỏi với mức điểm 8,9.

Theo Tuấn, giữa việc học ở trường và thực tiễn công việc không phải lúc nào cũng “khớp” với nhau và sinh viên đi ứng tuyển không phải một, hai lần đã có thể được nhận làm việc. Chính vì vậy, trong quá trình học, em hay tham gia phỏng vấn xin việc tại những ngày hội việc làm để qua đó biết thực tế nhà tuyển dụng cần gì. Em xem kỹ mô tả công việc của các đơn vị tuyển dụng mà mình có nhu cầu làm việc, từ đó hướng việc học vào những yêu cầu mà công ty đó đặt ra đối với ứng viên để tăng khả năng đáp ứng. Tuấn chia sẻ, hiện nhiều sinh viên cùng lớp em đã có việc làm ngay từ năm cuối với mức lương từ 13 đến 15 triệu đồng/tháng.

M.Tâm