Thứ năm, 23/3/2017, 22h07

Sinh viên được vay 200 triệu đồng để khởi nghiệp

Trong không quá 36 tháng, sinh viên được vay tối thiểu 50 triệu đồng và tối đa 200 triệu đồng để khởi nghiệp. Đây là một trong những nội dung trong dự thảo về chương trình sinh viên sáng tạo và khởi nghiệp do Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM mới đưa ra. Cụ thể, sinh viên hoặc nhóm (tối thiểu 3 người) có học lực khá từ năm thứ 2 trở đi có thể tham gia những dự án, ý tưởng kinh doanh khả thi và hiệu quả. Trường hợp đặc biệt, có thể vay trên 200 triệu đồng và dưới 500 triệu đồng phải có bảo lãnh của gia đình cũng như có dự án đầu tư. Theo ông Nguyễn Thiên Tuế (Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM), đến nay trường đã chuẩn bị được nguồn vốn 10 tỷ đồng cho sinh viên khởi nghiệp. Tuy nhiên, ông Tuế cũng lưu ý, mục tiêu khởi nghiệp của sinh viên không chỉ hướng tới lợi nhuận về tài chính mà cũng có thể là những ý tưởng khởi sự phục vụ cộng đồng, giải quyết một vấn đề an sinh xã hội hoặc tạo ra việc làm mới cho người lao động. Sinh viên phải khởi nghiệp một cách nghiêm túc, có trách nhiệm cao với kế hoạch, dự án kinh doanh của mình; cùng nỗ lực góp sức phát triển quỹ khởi nghiệp nhà trường, tránh để thất thoát, lãng phí nguồn vốn được hỗ trợ.

Thục Trân