Thứ năm, 12/10/2017, 23h11

Sinh viên hãy khởi động ngay khởi nghiệp

“Cuc sng thay đi rt nhanh trong nhng năm ti, các SV hãy khi đng ngay t bây gi nht là trong hot đng khi nghip”. Bí thư thành y TP.HCM Nguyn Thin Nhân đã nhn gi SV ĐH Quc gia TP.HCM nhân l khai khóa sáng 12-10 ch đ “SV vi khi nghip”.

Bí thư Thành y TP.HCM Nguyn Thin Nhân cùng ging viên, sinh viên ĐH Quc gia TP.HCM tham quan khu hc tp sáng 12-10Ảnh: M.Tâm

Ba khó khăn khi SV khi nghip

Bí thư Thành ủy cho rằng, khởi nghiệp sáng tạo là khởi nghiệp của thiểu số. Vì trong 100 SV tốt nghiệp ĐH, những người chọn con đường thành lập doanh nghiệp (DN), đặc biệt là DN sáng tạo không nhiều. Nếu 100 SV ra trường có 10 em mong muốn thành lập DN thì thực tế có thể không quá 5 em bắt tay vào thực hiện. Sau 5 năm, có thể còn khoảng 3% vẫn tiếp tục muốn làm DN, sau 7 năm khả năng còn 1%.

Điều này đồng nghĩa, nếu chúng ta có 10.000 SV tốt nghiệp ĐH Quốc gia/năm thì có thể khoảng 500 em muốn trở thành chủ DN, con số này là đáng quý. Việc thành lập DN nói chung của nước ta đang là nhu cầu cấp bách. Hiện các nước phát triển ở Châu Âu hoặc Nhật Bản, Hàn Quốc, bình quân 25 đến 30 người dân có 1 công ty. Còn Việt Nam, năm 2016, trung bình 200 người dân có 1 công ty. Riêng TP.HCM, tỷ lệ này là 53 người dân/1 công ty. Áp lực nâng số công ty trên 100 dân của nước ta còn lớn. Do vậy việc SV tốt nghiệp ĐH mong muốn trở thành doanh nhân là điều hết sức ý nghĩa nhưng cũng rất khó khăn.

Bí thư chỉ ra, SV ra trường thiết lập DN ngay thì sẽ gặp “một có, ba không”. Cụ thể, các em có quyết tâm lập DN nhưng lại không có kinh nghiệm, kinh phí và đất.

“Việc thiếu kinh nghiệm, SV có thể tham gia làm thuê một thời gian rồi thành chủ hoặc tham gia chương trình bồi dưỡng khởi nghiệp để rút ngắn khoảng cách đó. Về vốn, các em có thể tham gia vốn của chương trình khởi nghiệp. Về đất, thành phố đang có chương trình xây dựng khu công nghiệp hoặc trong khu công nghiệp có một phần dành cho DN khởi nghiệp. Từ đây đến cuối năm thành phố sẽ công bố dự án này, hình thành khu công nghiệp cho các DN khởi nghiệp”, Bí thư thông tin.

Hiện TP.HCM có 4 chương trình khởi nghiệp do 4 cơ quan phụ trách: Thành đoàn, Sở KH-CN, Khu công nghệ cao, ĐH Quốc gia cùng Công viên phần mềm Quang Trung hình thành chương trình khởi nghiệp cho các DN công nghệ thông tin. Đây là 4 chương trình khởi nghiệp đang vận hành, góp phần tạo nên hệ sinh thái khởi nghiệp, giúp SV có nguyện vọng thành lập DN có cơ hội rút ngắn các khó khăn của mình, được tập huấn về quản trị DN, giao lưu với các đối tác tiềm năng, gặp gỡ những DN có kinh nghiệm…

Nếu chọn con đường khởi nghiệp sáng tạo đòi hỏi phải có những phẩm chất khác như năng lực nghiên cứu, có tiến hành nghiên cứu trong nhà trường, khi ra trường có thể nhận ra được cơ hội của thị trường cho các nghiên cứu của mình hoặc từ cơ hội đó tiến hành nghiên cứu. Khởi nghiệp sáng tạo gắn với có tiềm năng nghiên cứu khoa học…

Bí thư Thành y TP.HCM Nguyn Thin Nhân đánh trng khai khóa ĐH Quc gia TP.HCM sáng 12-10. Ảnh: M.Tâm

“Rất mong các trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM khuyến khích SV nghiên cứu. Khởi nghiệp sáng tạo, không xem trọng nghiên cứu là không làm được, mà phải có nghiên cứu, có kết quả bước đầu và mối liên hệ với các thầy cô trong nghiên cứu. Những người khởi nghiệp sáng tạo cũng cần biết nghiên cứu bán cho ai, việc nắm bắt nhu cầu thị trường rất quan trọng. Trong quá trình thực hiện hoạt động khởi nghiệp, các em có điều kiện tiếp xúc các DN thành đạt, giúp SV khắc phục vấn đề “3 không”...”, Bí thư nói.

ĐH Quc gia TP.HCM - trung tâm khi nghip sáng to

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân mong muốn ĐH Quốc gia TP.HCM nghiên cứu, đề xuất thành phố để có một chương trình hỗ trợ kiểm định tất cả các trường ĐH trên địa bàn TP; làm tốt hơn việc SV định kỳ đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên. Bên cạnh đó, ĐH này cần đặt mục tiêu cụ thể cho doanh thu chuyển giao công nghệ trong 5 năm tới; phấn đấu tăng tỷ lệ SV tốt nghiệp có việc làm, đạt mức 95%. Đặc biệt, về nghiên cứu khoa học, năm qua, ĐH này có 700 công bố Quốc tế khác nhau, bình quân 4,9 giảng viên, nghiên cứu viên/1 bài báo. Theo Bí thư, con số này chưa cao, về lâu dài cần phấn đấu nâng tỷ lệ các bài báo quốc tế trên số giảng viên; cần có lộ trình tăng thu nhập cho giảng viên…

Bí thư đặt hàng ĐH Quốc gia TP.HCM cùng thành phố rà soát quy hoạch 3 quận phía Đông (Q.2, 9 và Thủ Đức) với các trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP, ĐH Nông Lâm, Khu công nghệ cao, Khu công viên Khoa học công nghệ trở thành khu đô thị sáng tạo. Đề xuất ĐH Quốc gia TP.HCM trở thành trung tâm về khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông…

Mê Tâm