Thứ sáu, 23/10/2015, 12h21

Sinh viên hiến kế phát triển làng nghề truyền thống

Sinh viên thực tập làm sơn mài tại Bình Dương

Hơn 50 sinh viên hai trường ĐH Kinh tế TP.HCM và Singapore Polytechnic vừa cùng tham gia chương trình “Learning Express” năm 2015 tại TP.HCM và các làng nghề truyền thống ở Bình Dương.

Learning Express là sáng kiến của Trường Singapore Polytechnic từ năm 2011 nhằm đào tạo và rèn luyện sinh viên đáp ứng với nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao khi hội nhập quốc tế. Hàng năm, các sinh viên Singapore sẽ được tới các nước trong khu vực để trải nghiệm và ứng dụng kiến thức vào một dự án cộng đồng tại địa phương. Năm nay, các sinh viên đã tập trung tìm kiếm giải pháp hỗ trợ, phát triển cộng đồng người dân làm sơn mài, trồng cây ăn trái và làm gốm sứ ở Bình Dương. Cụ thể, các em quan sát hoạt động hằng ngày của những người dân địa phương, thông qua phỏng vấn nhóm để hiểu biết thêm về họ. Tiếp đó, sinh viên trực tiếp tham gia thực hiện một số công việc thực tế; vận dụng kiến thức đã học và khả năng sáng tạo đề xuất các giải pháp cụ thể; thiết kế mô hình mô phỏng các giải pháp để người dân địa phương nhìn thấy hiệu quả tin cậy của dự án.

Tin, ảnh: Thục Trân