Thứ hai, 9/11/2015, 17h14

Sinh viên hứng thú với phương pháp học mới

Vừa qua, tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM đã diễn ra buổi giới thiệu “Phương pháp học tập qua trải nghiệm thực tế” - đây là một phương pháp học tập hoàn toàn mới do giáo sư Lynn Lannon đến từ Trường ĐH Keuka (Hoa Kỳ) báo cáo. Chương trình do Trung tâm Đào tạo quốc tế ITEC thuộc Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM tổ chức, thu hút hàng ngàn sinh viên của hai đơn vị trên tham gia.

Các khách mời chia sẻ về phương pháp và kinh nghiệm học tiếng Anh hiệu quả cho sinh viên.

Tại đây, giáo sư Lynn Lannon cho biết: “Khi các bạn muốn làm gì, thì không cần phải do dự, không phải tự ti hay sợ thất bại. Hãy lập kế hoạch mà bạn muốn làm rồi thực hiện kế hoạch đó. Khi đó sẽ nhận ra bản thân mình còn yếu điều gì để cải thiện, khắc phục và phát huy những điểm mạnh của bản thân. Và từ đó, sẽ nhận thấy đều thay đổi của bản thân so với trước khi thực hiện”. Giáo sư cũng chia sẻ với sinh viên những kinh nghiệm giảng dạy và học tập từ các môi trường khác nhau và làm việc trong môi trường thực tế; học như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất…

Với mô hình “học tập qua trải nghiệm thực tế”, các sinh viên của ITEC thường gặp khi học với các giảng viên đến từ ĐH Keuka. Theo đó, các kiến thức chuyên môn về kinh doanh, truyền thông, PR, quản lý nhân sự, tài chính… sẽ được chuyển tải đến sinh viên một cách trực quan và thực tế hơn, thông qua mô hình tổ chức của một công ty cho từng lớp học.

Ngoài ra, các sinh viên tham dự chương trình còn được cựu sinh viên chương trình Quản lý kinh doanh quốc tế và cựu sinh viên từ ĐH Keuka chia sẻ về  những phương pháp học tiếng Anh mang lại hiệu quả tốt nhất cùng những ứng dụng của tiếng Anh trong môi trường học tập, làm việc thực tế; sự khác biệt về ứng dụng tiếng Anh trong các môi trường khác nhau trên thế giới với kinh nghiệm được rút ra qua các chuyến giao lưu văn hoá, hội thảo quốc tế.

Hải Thanh