Thứ sáu, 23/10/2015, 12h23

Sinh viên khởi nghiệp - Bước đệm tới doanh nhân

Các SV tham gia vòng phỏng vấn chương trình hạt giống doanh nhân

Để tạo sức bật cho sinh viên (SV), hiện TP.Đà Nẵng có nhiều chương trình, dự án nhằm giúp các em khởi nghiệp, như chương trình “100 hạt giống doanh nhân Đà Nẵng”, “Khởi nghiệp thành phố đến năm 2020”, Vườn ươm doanh nghiệp thành phố...

Đây là bước đệm đầu tiên giúp SV đang theo học tại các trường ĐH, CĐ trên địa bàn thành phố với khát vọng, đam mê và sáng tạo có thể trở thành những doanh nhân thành đạt trong tương lai.

Đòn bẩy cho SV

Là một trong 25 SV có đề tài tham gia giai đoạn 2 của chương trình “100 hạt giống doanh nhân Đà Nẵng”, Lê Anh Tiến (SV Khoa Điện tử viễn thông Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng) cho biết: “Em có rất nhiều đề tài nghiên cứu sáng tạo có tính ứng dụng thực tế cao. Nhưng các đề tài sau khi dự thi xong rồi phải gác lại vì thiếu nhiều yếu tố hỗ trợ. Từ tháng 7-2014, em bắt đầu tham gia chương trình “100 hạt giống doanh nhân Đà Nẵng”, trải qua các lớp tập huấn, em được bổ sung rất nhiều kiến thức về văn hóa khởi nghiệp, làm thế nào để khởi nghiệp thành công... Đề tài “Kính thông minh dành cho người khuyết tật sử dụng máy tính” của em được Ban tổ chức đánh giá cao, là một trong các nhóm đề tài dẫn đầu của 25 dự án lọt vào giai đoạn 2 của chương trình”. Còn Võ Hữu Tạo (SV Trường ĐH Đông Á Đà Nẵng) thì cho biết: “Em cảm thấy rất vui khi dự án “Dịch vụ vận chuyển xe máy” của mình lọt vào giai đoạn 2 của chương trình này. Tham gia chương trình, điều đầu tiên các SV như em nhận được đó là động lực khởi nghiệp và sự định hướng khởi nghiệp đúng hướng. Qua thời gian tham gia, em thấy mình tự tin hẳn và có cái nhìn lạc quan hơn về sự lựa chọn hướng đi trong tương lai”.

Chương trình “100 hạt giống doanh nhân Đà Nẵng” do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ & phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của Đà Nẵng triển khai thực hiện như một dự án xã hội thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, nhằm tạo ra nhiều doanh nhân tiềm năng hội tụ các tiêu chuẩn của doanh nhân trẻ thời kỳ hội nhập quốc tế, có bản lĩnh, có kỹ năng, tư duy hiện đại… Ông Lý Đình Quân, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ & phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của Đà Nẵng - Trưởng ban tổ chức chương trình, cho biết chương trình thực hiện với 10 chuyên đề, như: Nghiên cứu phát triển thị trường, quản trị chiến lược kinh doanh, khởi nghiệp xây dựng thương hiệu, kỹ năng bán hàng, huy động vốn, kỹ năng điều hành nhóm, chuyên đề mở rộng liên quan đến mảng nội dung của dự án và chuyên đề phụ về thấu hiểu động lực khởi nghiệp, văn hóa doanh nghiệp… Theo đó, các hạt giống đa số là SV đang theo học các trường ĐH, CĐ tại Đà Nẵng đã trải qua sự sàng lọc, cạnh tranh gay gắt. Qua giai đoạn 1, có 25 dự án triển vọng được chọn lựa bước tiếp vào giai đoạn 2, thời gian bắt đầu từ tháng 5-2015.

Cần đưa khởi nghiệp vào trường học

Ông Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết nếu thành công ngay từ lần đầu khởi nghiệp thì tốt, nhưng không phải ai cũng thành công từ lúc mới khởi sự. Điều quan trọng là biết chấp nhận thất bại. Từ ý tưởng đến sản phẩm là một khoảng cách dài, nếu không có niềm tin, khát vọng, bản lĩnh, tri thức thì không thể thành công.

Theo ông Khương, khởi nghiệp phải đi liền với sáng tạo. Nếu ý tưởng không mới, không lạ thì khó thành công. Một điểm nữa là không nên nghĩ việc khởi nghiệp của mình là làm thử, làm nháp. Phải thực hiện bằng nhiệt huyết đam mê thực sự.

Ông Khương dẫn chứng, một nghiên cứu từ một trường ĐH ở Mỹ cho thấy lượng kiến thức học được trên ghế nhà trường chỉ quyết định 30% sự thành - bại trong cuộc sống, 70% còn lại nằm ở chính sự lựa chọn và thái độ của chính bản thân mỗi người đối với cuộc đời mình. Ông Khương đồng thời cũng đặt ra câu hỏi: “Liệu với khoảng 40 ngàn SV tốt nghiệp mỗi năm ở các trường tại Đà Nẵng, thì có bao nhiêu SV xin được việc làm, bao nhiêu người làm chủ, bao nhiêu người làm thuê? Nên chăng, các trường học cần chủ động đưa chương trình khởi nghiệp vào giảng dạy”.

Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên

Thúc đẩy sự phát triển của thành phố trong tương lai

Trước khi các chương trình về khởi nghiệp trên địa bàn TP.Đà Nẵng khởi động, hầu hết các cuộc thi về ý tưởng kinh doanh, khi kết thúc coi như rơi vào ngõ cụt, rất hiếm hoi mới có một ý tưởng sáng tạo nào đó được hỗ trợ để đi vào ứng dụng trong hiện thực đời sống. Với chương trình “100 hạt giống doanh nhân Đà Nẵng”, ông Lý Đình Quân kỳ vọng sẽ gầy dựng được đội ngũ doanh nhân trẻ có đủ khả năng thúc đẩy sự phát triển của TP.Đà Nẵng trong tương lai gần. Lợi thế của chương trình là được sự hỗ trợ tận tình về kinh nghiệm của các mô hình khởi nghiệp ở TP.HCM, Hà Nội cùng các chuyên gia trong và ngoài nước tư vấn; sự hỗ trợ của UBND thành phố về chính sách và cơ chế…