Thứ ba, 20/3/2018, 20h59

Sinh viên muốn được tham gia giảng dạy cùng giảng viên

Vừa qua, tại Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi Olympic tiếng Anh với nhiều hoạt động học thuật nhằm tích cực hóa sinh viên (SV) trong hoạt động đào tạo ngoại ngữ không chuyên của nhà trường. Điểm nổi bật tại cuộc thi là SV sử dụng tiếng Anh trình bày quan điểm xoay quanh các vấn đề: có nên cho phép SV tham gia giảng dạy một môn học mà bản thân có thế mạnh và kiến thức tốt; có nên làm việc ở nhà thay vì đến công ty để bảo vệ môi trường... Bên cạnh đó, đứng trước xu thế cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, một số SV đưa ra quan điểm và kiến nghị nhà trường cho phép SV được tham gia giảng dạy cùng giảng viên; được tự nghiên cứu, báo cáo kết quả tự học trong một vài môn học SV tự chọn… ThS. Trần Tín Nghị (Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ nhà trường) cho biết cuộc thi Olympic tiếng Anh là hoạt động bổ ích, tạo môi trường học tập tích cực, chủ động cho SV. Được sử dụng tiếng Anh để nói lên những quan điểm, SV sẽ có cơ hội làm chủ bản thân, suy nghĩ của mình... Được biết, đây là hoạt động do Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM phối hợp với Hội SV trường tổ chức, nhằm mang đến sân chơi rèn luyện, nâng cao kỹ năng ngoại ngữ cho SV không chuyên.

N.Trinh