Thứ tư, 1/12/2010, 08h12

Sinh viên sẽ được ở nhà tiện nghi, giá rẻ

Sinh viên Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) được ở trong ký túc xá tiện nghi, hiện đại. Ảnh: Q.Huy

Ngày 29-11, Bộ Xây dựng đã tổ chức đối thoại về việc giải quyết khó khăn nhà ở cho sinh viên (SV). Tại đây, Bộ Xây dựng khẳng định: 8.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án nhà ở SV sẽ được giải ngân hết trong năm 2010, đạt tỷ lệ giải ngân 100% tổng số vốn được phân bổ trong hai năm 2009-2010.
2 tháng cuối năm: Thêm 150 ngàn chỗ ở cho SV
Trong 2 năm qua, 28 tỉnh và đơn vị đã đăng ký 94 dự án, với khoảng 4.853.000m2 sàn, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 820.830 SV. Các dự án nhà ở SV đã được phân bổ tổng số vốn 5.500 tỷ đồng. Đến ngày 30-10-2010, các dự án đang triển khai đã hoàn thành khối lượng xây lắp trị giá hơn 6.000 tỷ đồng, thực hiện giải ngân được khoảng 4.182 tỷ đồng, chiếm 74% số vốn đã được phân bổ.
Theo ước tính của Bộ Xây dựng, đến hết thời điểm 31-12, các dự án đang triển khai sẽ có khối lượng xây lắp đạt 8.000 tỷ đồng, đảm bảo đúng tiến độ giải ngân Chính phủ đề ra. Trước mắt sẽ tập trung vào các tỉnh, thành phố có trên 10.000 SV như Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng. Trong đó, mỗi SV sẽ có 6m2 sàn xây dựng tương ứng với 4m2 sàn sử dụng, còn lại là tiện ích dịch vụ. 8.000 tỉ đồng sẽ chi cho việc xây lắp, còn lại trang thiết bị sẽ do các địa phương tự lo.
Tính đến trước năm học này, tức tháng 8-2010 thì đã có 7 dự án được hoàn thành với khoảng 150.000 SV được bố trí vào ở. Từ nay đến cuối năm sẽ có 50 dự án được hoàn thành, sẽ có thêm 150.000 SV vào ở nữa. Các dự án khác sẽ tiếp tục trong năm 2011, ngoài ra với một số dự án lớn như ĐHQG TP.HCM với quy mô 65.000 SV, vốn đầu tư khoảng 4.000 tỉ đồng sẽ đưa vào sử dụng trong năm 2012.
Nhà cho SV thuê giá rẻ

Sinh viên Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) được ở trong ký túc xá tiện nghi của trường. Ảnh: Q.Huy

Theo ông Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, SV ở nhà do Chính phủ xây dựng sẽ không phải trả tiền, tất cả chi phí phải trả sẽ dao động trong khoảng 80.000-100.000đ/tháng cho tiền điện, nước, internet, phí gửi xe, vệ sinh. Dự kiến đến năm 2015 sẽ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu nhà ở cho SV cả nước.Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, đến năm 2015, sẽ có khoảng 3,5 triệu trong số 5 triệu SV cả nước có nhu cầu về chỗ ở trong ký túc xá. Trong khi đó, số chỗ ở đã đầu tư từ trước năm 2009 đạt khoảng 770.000 ngàn, số chỗ ở trong giai đoạn 2009-2010 đạt khoảng 330.000 chỗ. Do đó, trong giai đoạn 2011-2015, cần đầu tư xây dựng để đáp ứng chỗ ở cho khoảng 1,2 triệu HS, SV nữa.
Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam cũng cho biết, Bộ Xây dựng đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình đầu tư nhà ở cho HS, SV các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề cho thuê cho giai đoạn 2011-2015. Tổng mức đầu tư giai đoạn này lên tới 30.000 tỷ đồng, mỗi năm 6.000 tỷ đồng.
Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng, khi hoàn thành mỗi khu tạo chỗ trọ cho hàng chục ngàn SV. Hệ thống hạ tầng của hai khu ký túc xá trên có sân tập thể thao, dịch vụ nhà ăn, văn phòng phẩm... Đặc biệt giao thông được quy hoạch các tuyến xe buýt, tàu điện trên cao. Để xóa bỏ những hoài nghi về nhà ở SV, Thứ trưởng Nam cam kết: “Với điều kiện chi phí tối thiểu, chỉ dưới 100.000 đồng/tháng nhưng chất lượng nhà ở SV sẽ như nhà ở thương mại”. Giường có giá để máy tính, để sách và mỗi bạn có tủ riêng. Vệ sinh khép kín đặt trong phòng, có những phòng 8 SV có tới 2 toilet. Khu ký túc xá có tầng hầm để xe, có vị trí làm dịch vụ bán văn phòng phẩm, đồ ăn… Ở một số khu có thiết kế sân vườn đánh cầu lông”. Cũng theo ông Nam, sẽ không có phân biệt nào giữa SV các trường công lập hay dân lập. Tuy nhiên do nhu cầu của SV rất lớn, nên sẽ có ưu tiên cho SV ngoại tỉnh, có gia đình khó khăn, SV giỏi, tân sinh viên, SV gia đình chính sách, người dân tộc.
Được biết, ngày 6-12 tới đây, Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến với 28 tỉnh thành để cùng tiếp tục bàn thảo về vấn đề nhà ở cho SV.
Nghiêm Huê