Thứ năm, 23/11/2017, 21h56

Sinh viên TP.HCM đoạt giải nhất khởi nghiệp thanh niên toàn cầu Việt - Hàn

Sinh viên nhận giải thưởng

Hai dự án khởi nghiệp của sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM vừa đoạt giải thưởng cao nhất (nhất, nhì) trong Lễ hội khởi nghiệp thanh niên toàn cầu Việt - Hàn 2017 do thành phố Yeongju và Trường ĐH Dongyang (Hàn Quốc) tổ chức. Cuộc thi có gần 20 ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên các trường ĐH Dongyang, ĐH RMIT Việt Nam và ĐH Công nghệ TP.HCM tranh tài.

Theo đó, dự án “MicroPush” của nhóm sinh viên Huỳnh Vũ Hoài Nhân và Nguyễn Đức Toàn (Khoa CNTT Trường ĐH Công nghệ TP.HCM) đã được trao giải nhất. Dự án là ứng dụng cho phép sử dụng ngón tay robot để điều khiển từ xa các loại máy móc thiết bị, thông qua đơn vị điều khiển điện tử (Electrical Control Unit) và mạng wifi. Ý tưởng đặc biệt hiệu quả khi ứng dụng ở quy mô công nghiệp, trong các hệ thống máy móc và dây chuyền sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp. Ngoài ra, chiến lược marketing toàn diện thông qua việc tổ chức các workshop, xây dựng website bán hàng, gặp gỡ trực tiếp khách hàng tiềm năng và một số hình thức quảng cáo của nhóm cũng được đánh giá cao. Trong khi đó, dự án “nghiên cứu ứng dụng công nghệ in 3D hỗ trợ cho người khuyết tật và phục hồi chức năng trong chấn thương chỉnh hình” của nhóm  sinh viên Nguyễn Trung Tín, Nguyễn Xuân Thủy, Nguyễn Đức Chuyền, Lê Nhật Sơn và Nguyễn Bá Phi đoạt giải nhì.

Được biết, tất cả dự án đoạt giải sẽ được trưng bày trong Ngày hội tư vấn khởi nghiệp tại TP.HCM. Riêng hai đội thắng giải được Ban tổ chức trao hai suất học bổng toàn phần về khởi nghiệp tại Hàn Quốc trong 10 ngày vào đầu tháng 12.

M.Tâm