Thứ bảy, 21/5/2011, 15h05

Sinh viên... tự do

Khoảng mười sinh viên Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) từng không đủ điều kiện tốt nghiệp vừa được nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học. Đây là điều trước đây họ không dám nghĩ tới.
Với quy chế đào tạo theo tín chỉ hệ đại học, cao đẳng chính quy sửa đổi vừa được trường áp dụng, điều này đã trở thành hiện thực.
Nhà trường gọi những sinh viên này là “sinh viên tự do”. Họ nguyên là sinh viên chính quy của trường, không bị kỷ luật đến mức đình chỉ học tập, đã hết thời hạn tối đa của khóa học (theo học chế tín chỉ, thời hạn tối đa của khóa học là sáu năm - PV) nhưng chưa đủ điều kiện tốt nghiệp do còn nợ một vài học phần.
Theo quy chế mới, những sinh viên này có thể nộp đơn xin phép học dự thính những học phần còn thiếu để hoàn tất chương trình đào tạo. Trên cơ sở đó, nhà trường cân nhắc khả năng trả nợ của sinh viên trong thời gian một học kỳ.
Đối với từng trường hợp cụ thể ở tại thời điểm xem xét, các sinh viên này có thể sẽ được yêu cầu học bổ sung hoặc học lại một số học phần đã quá thời hạn đào tạo. Căn cứ đề nghị của khoa chuyên môn và phòng đào tạo, hiệu trưởng quyết định các học phần sinh viên phải học lại để được xét cấp bằng tốt nghiệp.
Không chỉ tạo cơ hội cho riêng sinh viên của mình, quy chế của trường còn cho phép sinh viên các trường khác có nhu cầu học bổ túc kiến thức một số môn học, được trường xem xét cho phép đăng ký học dự thính. Điều kiện để được học là sinh viên phải được nhà trường cấp giấy giới thiệu. Sinh viên tự do được cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận kết quả các môn học nếu thực hiện đầy đủ các quy định về đào tạo của trường.
Hi vọng với cách làm của Trường đại học Khoa học tự nhiên sẽ có không ít sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp vì một lý do bất khả kháng nào đó có cơ hội “làm lại cuộc đời” để không uổng phí những năm tháng học đại học.
Theo Trần huỳnh
Tuổi Trẻ