Thứ hai, 26/9/2016, 09h31

Sir Alex Ferguson muốn Mourinho phát huy truyền thống của M.U

Sir Alex Ferguson đưa ra triết lý của Manchester United với ngụ ý muốn Jose Mourinho tiếp tục phát huy truyền thống của câu lạc bộ.
Dưới thời Sir Alex Ferguson, lò đào tạo trẻ của M.U được đánh giá rất cao khi trình làng "thế hệ 1992" danh tiếng với những Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham,... Tuy nhiên đến thời Jose Mourinho, nhiều người đang e ngại các cầu thủ trẻ của M.U sẽ không được trao cơ hội.
Sir Alex Ferguson muốn Mourinho phát huy truyền thống của M.U.
Khi mới tiếp quản M.U, HLV Mourinho đẩy đi một loạt cầu thủ trẻ như Donald Love, McNair,... Cho đến nay ngoài Marcus Rashford được tin tưởng, chiến lược gia người Bồ Đào Nha không mấy khi sử dụng những cái tên tiềm năng như Fosu Mensah, Lingard,...
Trước sự lo ngại của các CĐV, Sir Alex Ferguson đã lên tiếng "nhắc khéo" Mourinho về truyền thống của M.U khi trả lời phỏng vấn trên Mirror UK: "Lần đầu tiên đến M.U, Sir Bobby Charlton muốn tái hiện những gì từng làm được dưới 'kỷ nguyên Busby'. Những cầu thủ trẻ khi đó đã giành chiến thắng đến năm chiếc cúp, thật khó tin".
"Triết lý của câu lạc bộ là luôn tạo cơ hội cho những người trẻ. Bobby Charlton tin tưởng tuyệt đối vào điều đó và tôi cũng đã thử làm như vậy. Nhìn lại mà xem, những kết quả tuyệt vời mà câu lạc bộ đã đạt được là minh chứng rõ nhất cho việc M.U có nhiều cách đặc biệt để sở hữu những cầu thủ giỏi nhất".
"Hãy tin tôi đi, những cầu thủ trẻ sẽ làm nên tinh thần của Manchester United".
N.D (theo bongda24h)