Thứ ba, 23/6/2009, 10h06

Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương - Trung tâm GDTX-KT-HN Dầu Tiếng: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Những năm qua, Trung tâm GDTX - KT - HN Dầu Tiếng được ngành GD tỉnh Bình Dương đánh giá cao trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo một cách toàn diện. Đó là kết quả của quá trình vượt qua biết bao khó khăn thử thách của tập thể CB, GV và HS dưới sự hỗ trợ đắc lực của các cấp ngành, chính quyền địa phương và đông đảo người dân trên địa bàn...

Thành quả của một quá trình dài phấn đấu

Năm học 2008 - 2009, không khí học tập ở đây càng trở nên sôi nổi với những phong trào dạy và học thông qua các cuộc vận động do Bộ GD&ĐT phát động dưới sự hướng dẫn chỉ đạo của Sở GD &ĐT. Điều đặc biệt đáng ghi nhận là nhờ sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CB, GV ngày đêm không ngừng trăn trở về những phương pháp giáo dục sao cho hiệu quả để uy tín của Trung tâm ngày càng được củng cố. Để làm được điều này, Trung tâm đã đẩy mạnh các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy và học. Đến nay, Trung tâm đã có tất cả có 34 phòng gồm 12 phòng học, 5 phòng làm việc, 4 phòng vi tính trang bị 110 máy,... nhằm đẩy nhanh ứng dụng CNTT vào quá trình học tập và giảng dạy. Dựa vào nhiệm vụ chung và kế hoạch của Sở GD&ĐT, tổ chuyên môn, các đoàn thể quần chúng như Công đoàn, Đoàn thanh niên đã có những chương trình hành động cụ thể, tạo khí thế thi đua trong Trung tâm ngày càng mạnh mẽ.

Tất cả CB, GV và HS của Trung tâm đều chung một mục tiêu là thi đua dạy tốt, học tốt, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục với những chương trình khung như cuộc vận động "Nói không với thành tích giáo dục", "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Nhờ vậy, chất lượng giáo dục đã có sự chuyển biến tích cực và rõ nét. Theo thống kê sơ bộ trong các năm học qua, HS các khối đã có nhiều cố gắng trong học tập và rèn luyện, Trung tâm luôn dẫn đầu về tỉ lệ học sinh tốt nghiệp hệ bổ túc trên địa bàn huyện. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Minh - Giám đốc Trung tâm, cho biết: “Được sự quan tâm của Sở GD&ĐT Bình Dương mà trực tiếp là sự hỗ trợ đắc lực của các cấp ngành, chính quyền địa phương và đông đảo người dân trên địa bàn nên chúng tôi đã có điều kiện đẩy mạnh phong trào thi đua, nâng cao chất lượng giảng dạy. Chúng tôi đang tích cực vận động toàn trường xây dựng nề nếp kỷ cương hơn nữa trong năm học mới 2009 - 2010 để từng bước củng cố niềm tin của các cấp, ban ngành và quý phụ huynh… đã dành cho Trung tâm trong suốt những năm qua”.

Nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo thời gian sắp tới

Đến nay, Trung tâm có 8 GV (100% đều đạt chuẩn), các GV đều tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tham gia soạn giảng đúng PPCT, kiểm tra hồ sơ định kỳ 100% GV có hồ sơ… Chia sẻ về công tác quản lý, Ông Nguyễn Văn Minh - Giám đốc Trung tâm, cho biết thêm: Với chúng tôi, chất lượng đào tạo vẫn luôn đặt lên hàng đầu. Vì vậy, công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luôn hoạt động tích cực, thường xuyên. Tất cả CB, GV đều được tập huấn thay sách 12 và các phương pháp dạy học mới. Tổ chức tốt các lớp học ôn nâng cao cho đối tượng học lực trung bình trở lên, đồng thời có kế hoạch phụ đạo cho học sinh yếu kém. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Công tác an ninh trường học được thực hiện tốt, khuôn viên Trung tâm được cải tạo sạch đẹp, xây dựng khang trang.

Hiện tại, vì GV không đủ đáp ứng với nhu cầu phát triển nên Trung tâm sẽ cố gắng hợp đồng GV thỉnh giảng để thực hiện tốt các yêu cầu chỉ đạo. Cố gắng tranh thủ mọi nguồn lực để trang bị các thiết bị phục vụ cho việc thực hành các lớp hướng nghiệp dạy nghề. Để đạt được những mục tiêu này, Trung tâm rất cần sự quan tâm theo dõi chỉ đạo của các cấp chính quyền từ xã đến huyện và các cơ quan đoàn thể như Mặt trận, Huyện đoàn, Công an... và đông đảo người dân. Bên cạnh đó, Trung tâm sẽ cố gắng phát huy hết nội lực, tận dụng mọi sự quan tâm giúp đỡ để không ngừng phát triển lớn mạnh, trở thành địa chỉ giáo dục đáng tin cậy với một ngôi trường thân thiện, học sinh tích cực...

NHƯ TRÍ