Thứ ba, 2/2/2010, 09h02

Sổ tay phóng viên: Khi người ta... hết trẻ

Có một thời, B.BD là điểm đến của những ngôi sao. Đội bóng này sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu về tài chính của cầu thủ, bởi họ tin sức mạnh đồng tiền sẽ mang sức hút. B.BD cũng biết “thuận theo thời thế” để tìm kiếm cho mình động lực thành công, đặc biệt là trong vấn đề nhập tịch cầu thủ ngoại. Thế nhưng, sau một giai đoạn phát triển nóng, người ta đang thấy một B.BD sâu lắng, điềm đạm và chuyên nghiệp.
Khi các đội bóng chạy đua nhập tịch cầu thủ ngoại, B.BD thừa đủ điều kiện để tăng cường sức mạnh. Trong đội hình của họ có 2 cầu thủ đủ điều kiện nhập tịch là Philani và De Jesus. Đây đều là những hảo thủ và nếu có thêm 2 tiền đạo này với tư cách nội binh, Đội bóng đất Thủ sẽ trở nên “vô đối” ở đấu trường V.League.

B.BD đang đạt đến đẳng cấp của một CLB chuyên nghiệp

Thật bất ngờ khi B.BD đã tách mình ra khỏi sự ồn ào trong làng bóng đá. Họ nói không với Philani với lý do nội hóa tiền đạo này sẽ mang đến khó khăn trong quản lý và đánh mất sự cân bằng trong đội bóng. Theo quan điểm của BLĐ đội bóng, một mình Kesley là cầu thủ nhập tịch là quá đủ và B.BD phải hướng đến thành công bằng bản sắc riêng. Họ muốn có cầu giỏi nhưng không “chắp thêm cánh” bằng mọi giá.
Cũng rất bất ngờ khi B.BD giữ được cái đầu lạnh trong khi làng bóng đá lên cơn sốt nhập tịch. Nhiều người nói rằng, B.BD có nhiều hảo thủ nên không cần nhập tịch. Nhưng phải nhấn mạnh rằng, các ông chủ không hề muốn thất bại trong sân chơi chuyên nghiệp. B.BD chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ của các đội bóng và họ ý thức được áp lực đối với mình. Thế nhưng, không chỉ hạn chế nhập tịch, Đội bóng đất Thủ còn sẵn sàng để Như Thành ra đi. Thông qua 2 sự kiện này, người ta hình dung về một B.BD đang đạt đến đẳng cấp của một CLB chuyên nghiệp.
Con đường mà B.BD đi cũng là lựa chọn của SHB.ĐN. ĐKVĐ không nhập tịch Da Silva với quan điểm “một ngoại binh nhập tịch là quá nhiều”. Thực ra, các đội bóng cần làm mọi cách để thành công. Nhưng xã hội cũng cần ở họ trách nhiệm tạo dựng bản sắc cho nền bóng đá bằng những quyết định thể hiện sự hy sinh cao cả.
Kim Đan (theo baobongda)