Thứ sáu, 6/11/2015, 06h05

Sở Y tế TP.HCM không đuổi phóng viên

(GD TP.HCM): - Chiều 5-11, Sở Y tế TP.HCM đã gặp gỡ báo chí thông tin nhanh về quan điểm của sở xung quanh những phản ánh của Tạp chí Người Tiêu dùng.

Trước đó, ngày 28-10, ông Trần Phong và ông Hoàng Hùng (công tác tại Tạp chí Người Tiêu dùng) vào phòng Giám đốc Sở Y tế mà không hẹn trước. Giám đốc Sở Y tế tiếp hai người này, yêu cầu không ghi âm, ghi hình và đề nghị sang gặp bác sĩ Thượng (Phó Giám đốc sở) để được trả lời về quá tải BV hoặc gặp Chánh văn phòng. Tuy nhiên, ông Phong và ông Hùng không gặp bác sĩ Thượng mà chất vấn, tự chụp hình bộ phận tiếp nhận thông tin báo chí và không để lại câu hỏi dù đã được yêu cầu.

Sau đó, Tạp chí Người Tiêu dùng đã đăng bài Sở Y tế từ chối không tiếp xúc, đuổi phóng viên. Trong đó nói ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM say xỉn đuổi phóng viên...

Về vấn đề này, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết: “Ngay sau khi tiếp phóng viên Phong và Hùng, tôi qua Nhật công tác. Rồi anh em báo cho biết việc Tạp chí Người Tiêu dùng đăng bài, tôi lên mạng đọc và rất buồn. Tôi xin khẳng định là tôi tiếp phóng viên rất thân mật, tôi không đuổi phóng viên. Tôi cũng không bao giờ say xỉn trong giờ làm việc... Đây là một sự xúc phạm lớn đối với cá nhân tôi và ảnh hưởng đến cả ngành y tế TP.HCM. Với tư cách là Thành ủy viên, Giám đốc sở tôi sẽ tường trình với Thành ủy và UBND TP để có hướng giải quyết tiếp theo...”.

H.Triều