Thứ ba, 14/8/2018, 23h06

Sôi động ngày hội âm nhạc học đường

Liên hoan Nhóm ca khúc Chú ve con ln th 23 năm 2018 vi ch đ “Khát vng tui tr” do S GD-ĐT TP.HCM phi hp vi Công ty c phn Công viên nưc Đm Sen t chc va kết thúc vòng chung kết bng A1, B1 (khi THCS) và bng B (khi THPT các trưng ngoi thành). Đng thi, vòng bán kết bng A (khi THPT các trưng ni thành) cũng va khép li vào ngày 12-8. Có th nói các nhóm ca khúc đã làm cho sân khu ca liên hoan năm nay “nóng” hơn và sôi đng hơn tt c các mùa ve trưc.

Nhóm Nt Nhc Xanh (THPT Thanh Đa) tuy tham gia liên hoan ln đu tiên nhưng vn to đưc đim nhn bng s t tin và phong cách n tưng

Xut hin nhiu nhân t mi

Theo nhận xét của ban giám khảo, so với những mùa ve trước, Liên hoan Nhóm ca khúc Chú ve con năm nay tạo được điểm nhấn mới mẻ bởi những nhân tố “mới toanh” mới tham gia liên hoan lần đầu tiên. Trong đó có các đội ve của khối THCS. Sự trong sáng, hồn nhiên của lứa tuổi cấp 2 không khiến cho các em thí sinh bỡ ngỡ trên sân khấu, mà ngược lại đã tạo nên sự thú vị cho liên hoan lần này. Sau các vòng thi đầy gay cấn, các nhóm ca khúc thuộc Phòng Giáo dục (PGD) Thủ Đức, THCS Lý Thánh Tông, THCS Xuân Trường (Thủ Đức) đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết bảng A1 (nhóm ca khúc khối THCS nội thành, có sử dụng ban nhạc). Tương tự, PGD quận 6, THCS Lê Văn Hưu, THCS Tân Phú Trung đã vinh dự được chọn vào vòng chung kết bảng B1 (các nhóm ca khúc khối THCS thuộc các huyện ngoại thành, có sử dụng nhạc đệm bằng đĩa nhạc CD, MD). Ở vòng chung kết, một lần nữa 6 nhóm ve non trẻ đã góp phần làm sôi động sân khấu liên hoan, thu hút đông đảo người xem và được ban giám khảo khen ngợi.

Nhóm Vút Bay (THPT Trn Phú) vn gi đưc “phong đ” và to đưc s thu hút vì biết cách làm mi mình

Ở khối THPT, liên hoan năm nay cũng xuất hiện nhiều nhóm ca khúc mới như nhóm Hoa Ca (THPT Trần Văn Giàu), nhóm Mi Thứ (THPT Giồng Ông Tố), nhóm Nốt Nhạc Xanh (THPT Thanh Đa)… Thật thú vị là các nhóm ve mới này đều xuất sắc lọt vào vòng chung kết và cũng đã hoàn thành phần thi rất tốt. Tiêu biểu như nhóm Nốt Nhạc Xanh (THPT Thanh Đa), ngoài ban nhạc “máu lửa”, nhóm còn sở hữu nhiều giọng solo ngọt ngào nhưng không kém phần sôi nổi. Tất cả các bài hát dự thi đều được dựng hoạt cảnh và đạo cụ sinh động, xen lẫn phần múa minh họa độc đáo và sáng tạo. Bên cạnh đó Nốt Nhạc Xanh còn gây chú ý bởi trang phục đẹp, đậm màu truyền thống cờ đỏ sao vàng. Lực lượng của đội cũng rất hùng hậu, mỗi bài hát đều có 20-30 người hát múa minh họa và kết thúc phần thi bằng màn bắn pháo hoa hoành tráng gây ngạc nhiên thú vị cho người xem. 

“Đi mnh” luôn làm mi mình

Trưng nhóm Nguyn Ngc Phương Trinh (cu hc sinh 12A16 Trưng THPT Trn Phú) cho biết, thành tích 4 năm lin đt gii quán quân đng nghĩa vi “áp lc đi thi năm nay s càng ln”. Do đó Vút Bay phi c gng nhiu hơn, luyn tp nhiu hơn và “không quên” đi mi bn thân, vì “tham d liên hoan năm nay là đ chiến thng chính mình ca năm ngoái”.

Nổi bật trong số các “đội mạnh” là nhóm Vút Bay (THPT Trần Phú). Đây là nhóm ca khúc đã xuất sắc giành giải quán quân 4 mùa ve liên tiếp (từ 2014-2017). Tham dự liên hoan năm nay, Vút Bay vẫn giữ được “phong độ”, biết cách làm mới mình bằng phong cách trẻ trung và những ca khúc vui tươi về thành phố, về tuổi trẻ gồm các bài hát Sài Gòn tôi đến đây, Ngõ vắng xôn xao, Thanh xuân của chúng ta, Giọt sương và chiếc lá, Yêu đời. Nổi trội so với các đội nhóm khác, Vút Bay thu hút người xem bởi sự sáng tạo độc đáo “có một không hai” khi sử dụng ly nhựa làm nhạc cụ minh họa cho bài hát Ngõ vắng xôn xao. Bên cạnh nhạc cụ mới lạ này, nhiều thành viên của nhóm đã tạo nên sự độc đáo không lẫn vào đâu được bằng cách vừa đàn vừa hát, chơi beatbox, đọc rap... Năm nay, Vút Bay cũng sở hữu giọng nữ solo của “ve mới” Phương Nguyễn đầy quyến rũ và nồng nàn.

Nhạc sĩ Phan Hồng Sơn (Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM), cố vấn nghệ thuật Liên hoan Nhóm ca khúc Chú ve con nhận định. “So với mọi năm, phần thi của các đội nhóm năm nay khá hơn nhiều và có rất nhiều đổi mới. Trong đó khối THCS tuy mới tham gia lần đầu nhưng cho thấy có nhiều đội mạnh và dự thi rất tự tin. Bên cạnh đó ở khối THPT cũng xuất hiện nhiều đội mới như nhóm Nốt Nhạc Xanh (THPT Thanh Đa), nhóm Hoa Ca (THPT Trần Văn Giàu), nhóm Mi Thứ (THPT Giồng Ông Tố)… Mặc dù là “người mới”, nhưng các đội cũng thể hiện sự ngang tài ngang sức với các đội ve cũ, kể cả những đội mạnh. Đặc biệt, những đội mạnh truyền thống như Vút Bay (THPT Trần Phú), MĐC (THPT Mạc Đĩnh Chi), PNY (THPT Phú Nhuận), NTH9X (THPT Nguyễn Thượng Hiền), Hoa Ban Đỏ (THPT chuyên Lê Hồng Phong)… vẫn giữ được “phong độ”, biết cách làm mới mình và rất lưu ý đến việc chọn những bài hát về thành phố, phù hợp với chủ đề liên hoan và phong cách tươi trẻ của các em. Qua kỳ thi cho thấy có nhiều nhân tài, đặc biệt các nhóm ca khúc đã khẳng định được khả năng của mình, đồng thời tạo được sự lôi cuốn, thu hút ban giám khảo cũng như người xem ở suốt kỳ liên hoan. Tôi cho rằng đó là điều đáng quý và rất đáng khích lệ”.

Được biết, vòng công diễn và trao giải Liên hoan Chú ve con sẽ diễn ra vào ngày 25-8 sắp tới.

Bài, nh: Bích Vân