Thứ ba, 22/8/2017, 22h50

SOM 3 - APEC 2017: Tìm giải pháp nâng cao sức khỏe người dân

Ngày 22-8, Hi ngh SOM 3 ti TP.HCM và các cuc hp liên quan tiếp tc vi 12 hot đng ca các Nhóm công tác. Đáng chú ý nht là cuc hp ca Nhóm công tác v Y tế vi ch đ “Ci cách tài chính y tế vì sc khe cng đng hưng ti phát trin bn vng”...

Ông Lê Quang Cưng - Th trưng B Y tế - phát biu ti phiên hp. Ảnh: Q.H

Đây là chủ đề do Việt Nam đề xuất, trong đó, nước ta đưa ra 5 ưu tiên. Gồm: cập nhật tình hình bao phủ y tế toàn dân hướng tới một Châu Á - Thái Bình Dương khỏe mạnh trong khu vực APEC; Tăng cường kiểm soát bệnh truyền nhiễm và phòng chống kháng thuốc giữa các nền kinh tế APEC; Tiếp cận lồng ghép nhằm tăng cường sức khỏe người cao tuổi và phòng chống các bệnh không lây nhiễm; Tài chính y tế bền vững trong giai đoạn chuyển đổi nền kinh tế; Sức khỏe trong mọi chính sách. Mục tiêu của Việt Nam là phấn đấu bao phủ BHYT cho 100% dân số vào năm 2020, chi phí khám chữa bệnh trực tiếp từ túi người dân giảm từ 54% xuống còn 42%.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Quang Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế - khẳng định: “Chủ đề và các ưu tiên này đã được các đại biểu của 21 nền kinh tế thành viên đánh giá rất cao và đạt được nhận thức chung, cam kết thúc đẩy hợp tác thực hiện lộ trình trong những năm tới.”

Tại cuộc họp, đại diện các nền kinh tế thành viên APEC cũng rà soát lại kế hoạch hành động của Nhóm công tác về y tế trong năm 2017. Trên cơ sở đó đưa ra dự thảo nội dung hợp tác nhóm công tác y tế cho năm 2018, thảo luận các ưu tiên và định hướng tầm nhìn đến năm 2020. Các đại biểu nhấn mạnh đến kiến nghị chính phủ nền kinh tế thành viên đầu tư hơn nữa cho y tế - Đã đến lúc phải thay đổi nhận thức, đầu tư đúng mức cho y tế dự phòng. Các vấn đề về y tế, chăm sóc sức khỏe không chỉ là việc của ngành y tế mà phải được coi là việc của cả nền kinh tế, nhất là đối với các vấn đề được quan tâm hiện nay như: chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phòng chống bệnh không lây nhiễm, tăng cường phòng chống lao và đa lao kháng thuốc…

Ông Toru Kajiwara - Giám đốc Cơ quan hợp tác Y tế toàn cầu, Bộ Y tế - Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản - nói: “Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ với các nền kinh tế khác trong APEC, đặc biệt là về vấn đề già hóa dân số. Bởi Nhật Bản là quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới và chính phủ của các bạn cũng đang quan tâm vấn đề này.”

Cuộc họp của Nhóm công tác về Y tế lần này còn tập trung thảo luận về bản Dự thảo Tuyên bố chung APEC về y tế để đệ trình lên Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC và Hội nghị thượng đỉnh cấp cao APEC vào tháng 11 tại Đà Nẵng.

Bà Lic Rocio Casido - Chủ tịch Nhóm công tác về y tế APEC 2017 - nhấn mạnh: “Cuộc họp lần này đóng vai trò hết sức quan trọng, là một sáng kiến thúc đẩy đối thoại của nước chủ nhà Việt Nam trong năm nay. Cuộc họp nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội thông qua xây dựng tài chính y tế bền vững cho sức khỏe cộng đồng, xây dựng lộ trình tiến tới bao phủ y tế toàn dân cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương”.

Quang Huy