Thứ hai, 30/5/2011, 10h05

Sóng biển cuốn trôi tám thanh niên

Khoảng 16g30, ngày 29/5, trong lúc tắm biển tại bãi biển xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế, tám thanh niên, học sinh đã bị sóng biển cuốn trôi làm một người chết, một người mất tích và hai người hôn mê.
Người dân chứng kiến cho biết, nhóm thanh niên, học sinh này tắm biển nơi đây khoảng 30 phút thì bị sóng biển cuốn xa bờ khoảng 200m.
Nghe kêu cứu, người dân ở gần địa điểm gặp nạn đã kịp thời bơi ra ứng cứu và vớt được bảy nạn nhân lên bờ. Trong đó em Lê Thị Thoa (16 tuổi) - học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã tử vong.
Hai người bạn học cùng trường là Trần Thị Thủy Tiên (16 tuổi) và Lê Viết Trung (16 tuổi) bị hôn mê đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. 
Bốn học sinh khác được cứu sống trong tình trạng bị kiệt sức. Đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy nạn nhân Hoàng Thị Thêm (16 tuổi, trú tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền).
Theo chị Trần Thị Thanh Nhàn - người chứng kiến nhóm thanh niên, học sinh gặp nạn, vào thời điểm nhóm thanh niên tắm biển, ở đây có sóng rất lớn, thủy triều chảy xiết đã cuốn những bạn trẻ này ra xa bờ.
Được biết, nhóm học sinh này đều trú ở xã Quảng Thái vừa kết thúc năm học nên rủ nhau đi tắm biển thì gặp nạn.
Trước đó, buổi sáng (29/5), các em: Nguyễn Minh Phước (7 tuổi), Nguyễn Hoàng Hiệp (8 tuổi) và Nguyễn Khắc Vàng (6 tuổi) cùng ở thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn (Bình Định), rủ nhau đến mương thủy lợi đập Văn Phong để tắm.
Mương đang được nạo vét tạo nên những hố nước sâu. Ba em không biết nên đã lọt xuống hố nước sâu, khi bà con phát hiện thì đã muộn.
Theo N.Trần - Hà Linh
Tuổi Trẻ