Chủ nhật, 8/11/2015, 09h59

Sống cạnh bãi rác

Bãi rác Khánh Sơn ngày càng ô nhiễm do quá tải

“Cần có giải pháp di dời hoặc xử lý để trả lại môi trường sống không ô nhiễm cho chúng tôi!”. Đó là đa phần ý kiến của người dân sống xung quanh bãi rác Khánh Sơn, thuộc phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) tại buổi đối thoại với đại diện lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng cùng các sở, ban, ngành có liên quan tìm giải pháp giải quyết vấn đề bức xúc của người dân trước tình trạng ô nhiễm bãi rác này.

Dân bức xúc

Theo ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường thành phố, hoạt động tại bãi rác Khánh Sơn là không đảm bảo, xử lý rác không đúng quy trình, quản lý lỏng lẻo dẫn đến người dân sống xung quanh khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng. Không phải đến bây giờ mới xảy ra tình trạng này. Bà Nguyễn Thị Thành, tổ 162, khu vực Khánh Sơn cho biết: “Hơn 20 năm ni, người dân chúng tôi phải sống trong tình trạng ô nhiễm, mùi hôi thối xộc cả vào mũi trong từng bữa ăn, giấc ngủ không thể chịu nổi…”. Còn bà Hồ Thị Hiệp, ở tổ 129 cho rằng: “Người dân chúng tôi không muốn chặn xe chở rác nhưng thú thật mùi hôi thối bốc lên suốt đêm ngày làm chúng tôi không cách gì chịu được, tội nhất là trẻ con. 24 năm nay, chúng tôi chịu đựng đã quá nhiều rồi”.

Sống trong cảnh mùi hôi xông lên nồng nặc, xộc vào mũi ám ảnh người dân cả trong từng bữa ăn, giấc ngủ. Người dân càng bức xúc hơn khi các nguồn hỗ trợ từ nước sạch sinh hoạt, do nguồn nước ngầm đã bị ô nhiễm nghiêm trọng cùng với bảo hiểm y tế đã bị cắt trong khi đa phần người dân sống xung quanh khu vực bãi rác Khánh Sơn đều có đời sống kinh tế eo hẹp. Ông Nguyễn Đức Hùng, tổ 14 buồn bã nói: “Trước đây, thành phố có hỗ trợ người dân tiền nước sạch sinh hoạt, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, khoảng một năm trở lại đây, không hiểu vì sao các nguồn hỗ trợ này đột ngột bị cắt. Trong khi nguồn nước ngầm thì ô nhiễm, người dân chúng tôi mỗi ngày lao động cật lực chỉ kiếm khoảng 100 ngàn đồng, không đủ trang trải cuộc sống cho gia đình, con cái thì lấy tiền đâu ra để trả tiền nước sạch hằng ngày”. Tại buổi đối thoại, đa phần người dân đã nêu ý kiến kiến nghị thành phố có phương án di dời bãi rác đi nơi khác. “Chúng tôi muốn mở cửa, hưởng chút không khí nhưng vừa mở ra đã không chịu nổi, phải đóng lại. Thành phố nên kiếm chỗ khác di dời bãi rác, thành phố hứa, đã hứa nhiều lắm rồi nhưng làm chưa được…”, ông Huỳnh Đức Tuấn, tổ 161, nói.

Tìm mọi phương án tránh ô nhiễm

Về vấn đề ô nhiễm bãi rác, ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở TNMT cho biết, quy trình vận hành, xử lý rác thải của các công ty, xí nghiệp tại bãi rác Khánh Sơn không đảm bảo, bể phốt, bãi rác đã quá tải, rác để tại bãi che đậy sơ sài. Ông Điểu cũng khẳng định, đây là lỗi của cơ quan quản lý, vận hành, trước giờ không có đề xuất gì để thành phố xử lý. Qua kiểm tra, có đến 75% sự việc người dân phản ánh đúng. Ông Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết: “Kể từ năm 2007 đến nay, người dân mới có động thái chặn xe chở rác trở lại. Đây là việc không bình thường. Tại sao bây giờ có đến 5 công ty, xí nghiệp vận hành, xử lý rác hoạt động tại bãi mà tình hình tệ hại hơn chứ không tốt hơn? Đừng để người dân đến mức đường cùng phải vi phạm pháp luật trong khi mình đã lường biết trước được chuyện đó”.

Người dân bức xúc tại buổi đối thoại với thành phố về ô nhiễm bãi rác

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố nói, thành phố đồng ý tiếp tục hỗ trợ sử dụng nước sinh hoạt cho các hộ tại khu vực bãi rác Khánh Sơn. Đồng thời đồng ý chủ trương hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế và khám sức khỏe định kỳ cho người dân theo kiến nghị của UBND quận Liên Chiểu. Giao quận Liên Chiểu chủ trì, phối hợp với Sở LĐ-TB-XH, Sở Tài chính, BHXH thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp danh sách các hộ, báo cáo đề xuất thành phố xem xét, phê duyệt hỗ trợ. Bên cạnh đó, thành phố thống nhất xây dựng trường mầm non, khu vui chơi giải trí cho người dân khu vực bãi rác Khánh Sơn.

Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, dự kiến đến năm 2018, sẽ đóng cửa bãi rác Khánh Sơn nếu vẫn còn tiếp tục gây ô nhiễm. Để hoàn thành các hạng mục này cũng như trả lại môi trường xanh cho bãi rác, ông Tuấn đề nghị các đơn vị liên quan sớm triển khai các hạng mục phục hồi môi trường còn tồn đọng (giai đoạn 2) của dự án đóng cửa bãi rác Khánh Sơn (cũ) đã được thành phố phê duyệt. Giao Sở Xây dựng, Sở TNMT, quận Liên Chiểu nghiên cứu quy hoạch bãi rác Khánh Sơn, xem xét lại vị trí, khoảng cách cách ly với khu dân cư, từ đó đề xuất hiện trạng theo khảo sát, báo cáo thành phố xử lý; nghiên cứu quy hoạch bãi rác mới, đảm bảo sức chịu tải về môi trường để di dời bãi rác Khánh Sơn.

Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên

Trước đó, Bí thư Thành ủy thành phố Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cũng đã có chuyến kiểm tra, lắng nghe ý kiến của người dân sống xung quanh khu vực bãi rác Khánh Sơn. Bí thư Thành ủy cũng đã hứa sẽ giải quyết bức xúc của bà con trên cơ sở các cơ quan tham mưu. Chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành lắp đặt các mái ta luy ngăn cản ô nhiễm và có các bước xử lý tiếp theo.