Thứ năm, 17/8/2017, 21h49

“Sốt” sách giáo khoa chỉ nhất thời

Sau ngày tu trưng 14-8 va qua, ph huynh mi bt đu đ xô đến các nhà sách đ mua. Tình trng trên khiến mt s đơn v bán sách có thi đim không còn đ sách đ cung ng kp thi.

Sáng 16-8, ph huynh đ dn đi mua sách giáo khoa, trang thiết b đ dùng cho con ti Công ty CP Sách và Thiết b trưng hc TP.HCM

Không mua sm vì tưng thay đi chương trình

Sáng 16-8, tại Công ty CP Sách và Thiết bị trường học TP.HCM (223 Nguyễn Tri Phương, P.9, Q.5), hàng trăm lượt phụ huynh tới mua dụng cụ, trang thiết bị học tập và sách vở cho con em. Không ít phụ huynh tìm mua vội các loại sách giáo khoa, sách bài tập vì… sợ hết.

Cầm trên tay bộ sách lớp 1, chị Thiên Trang (nhà Q.5) phấn khởi nói: “Đi nhiều nhà sách nhưng đến địa điểm này tôi mới tìm được đủ bộ sách cho con, từ sách học đến sách bài tập. Trước đó, đến nhà sách Minh Khai (Q.1), Phương Nam (Q.5) tôi vẫn không mua đủ vì sách đã hết”.

Chị Trang chia sẻ thêm, nghe một số phụ huynh nói rằng năm nay Bộ GD-ĐT thí điểm chương trình giáo dục mới ở các lớp đầu cấp, đồng nghĩa với việc thay sách mới nên chị không dám mua. Chỉ sau ngày tựu trường, biết vẫn học chương trình cũ nên chị mới tức tốc đi mua thì không ngờ nhiều nơi đã hết sách.

Chiều cùng ngày, tại nhà sách Minh Khai (249 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1), nhiều phụ huynh cũng rơi vào tình trạng không mua được sách cho con nên không ít phụ huynh, trong đó có chị Huỳnh Thị Nguyệt (phụ huynh em Bảo Ân, học lớp 6E Trường THCS Tăng Bạt Hổ, Q.4) thể hiện rõ sự lo lắng! “Qua một số nhà sách, tưởng đến đây tôi sẽ mua đủ bộ sách lớp 6 cho con nhưng rồi sách cũng không còn. Năm học đã cận kề, sách lại chưa mua được, tôi rất lo lắng”, chị Nguyệt nói.

Anh Trần Trọng Lý (nhà tại Q.9) cũng tỏ ra bực bội vì phải xin cơ quan nghỉ một buổi chiều để tìm mua sách bài tập toán lớp 1 - tập 1 cho con nhưng cũng không mua được. Trước đó, anh đã chạy tìm mua ở nhiều nhà sách quanh khu vực sinh sống nhưng không nơi nào còn.

Nói về tình trạng cung không đủ cầu, một nhân viên nữ bán sách tại nhà sách Minh Khai chia sẻ, hiện tại một số sách bộ, sách lẻ bậc tiểu học, THCS đã hết. Việc nhà sách có nhập thêm về bán nữa hay không thì nhân viên này không nắm rõ.

Đ sách giáo khoa cho hc sinh

Đó là khẳng định của ông Phan Xuân Hiến, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sách và Thiết bị trường học TP.HCM. Và hiện tại công ty này đã phát hành 10.300.000 bản sách, tăng hơn 200.000 bản sách so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông Hiến, sau ngày tựu trường, hàng ngàn lượt phụ huynh lui tới mỗi ngày để mua sách cho con khiến công ty có thời điểm không có sách cung ứng kịp, đặc biệt là sách lớp 1. Tuy nhiên, khoảng 2 đến 3 giờ sau, công ty sẽ bổ sung kịp thời để có sách đến tay phụ huynh.

Qua tham khảo ý kiến người mua, ông Hiến mới biết nhiều phụ huynh truyền tai nhau năm học này áp dụng chương trình mới, sợ thay sách nên không dám mua sớm mà đợi đến sau ngày tựu trường mới đi mua cho con. Nguyên nhân này cũng khiến một số phòng GD-ĐT không đăng ký lấy sách như mọi năm để phân phối cho học sinh hoặc đăng ký số lượng nhỏ. Riêng các cửa hàng sách tư nhân, do ngày khai giảng sắp đến nên hầu hết không dám nhập thêm sách vì sợ không bán được...

Liên quan đến vấn đề này, bà Dương Vân Nhung (Trưởng phòng Tổng hợp NXB Giáo dục Việt Nam tại TP.HCM) cho biết: “NXB Giáo dục Việt Nam tại TP.HCM đã chỉ đạo các cửa hàng sách thuộc đơn vị tổ chức bán lẻ đảm bảo đầy đủ về số lượng, chủng loại sách và các sản phẩm giáo dục để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Bên cạnh đó, tăng khung giờ phục vụ, tổ chức bán tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ. Đặc biệt NXB cũng đã tổ chức các đoàn kiểm tra về tình hình bán lẻ tại các cửa hàng từ nay đến hết ngày 7-9 nhằm đảm bảo cung ứng tốt nhất các sản phẩm giáo dục theo yêu cầu của các em học sinh và phụ huynh”.

7 ca hàng thành viên NXB Giáo dc Vit Nam trên đa bàn TP.HCM, nơi ph huynh có th tìm đến mua sách k c ngày th by và ch nht: 231 Nguyn Văn C, P.4, Q.5; 240 Trn Bình Trng, Q.5; 223 Nguyn Tri Phương, Q.5; 363 Hưng Phú, Q.8; 122 Phan Văn Tr, Q.Bình Thnh; 261C Lê Quang Đnh, Q.Bình Thnh; 116 Đinh Tiên Hoàng, Q.Bình Thnh.

Bà Nhung cho biết thêm, do phụ huynh không nắm rõ chủ trương nên không chuẩn bị mua sớm như những năm trước. Đến ngày cận kề mới đi mua đã tạo ra tâm lý đổ xô gây hết sách ở một thời điểm nhất định. Nếu phụ huynh và học sinh không mua được sách giáo khoa tại các cửa hàng tư nhân, có thể đến các cửa hàng thuộc hệ thống Fahasa hoặc hệ thống bán lẻ sách giáo dục thuộc các đơn vị thành viên NXB Giáo dục Việt Nam trên địa bàn thành phố để mua.

Được biết, năm học này, NXB Giáo dục Việt Nam in khoảng 40 triệu bản sách so với 36,5 triệu bản của năm học trước để phát hành cho 17 tỉnh/thành phía Nam. Tính đến ngày 15-8, trên 39 triệu bản đã được phát hành, riêng TP.HCM phát hành 11,5 triệu bản, tăng 1 triệu bản so với năm trước. Và hiện tại đơn vị này vẫn tiếp tục in thêm.

Bài, nh: Nguyn Trinh