Thứ tư, 13/5/2009, 14h05

Sốt xuất huyết vào mùa: Các trường bán trú nên cho học sinh ngủ mùng

(GD TP.HCM): - Chiều 12-5, bác sĩ Phan Văn Nghiệm - Trưởng phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế TP.HCM cho biết: “Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố có 3.369 ca sốt xuất huyết (SXH) tăng 19% so với cùng kỳ năm 2008, trong đó có 3 ca tử vong (1 trẻ em và 2 người lớn). Các quận có nhiều ca bệnh là Q.6, Q.8, Thủ Đức, Tân Phú và Bình Tân. Hiện nay bệnh SXH đang tăng nhanh, bình quân từ 150 ca nhập viện/tuần, đỉnh dịch là tháng 10 có thể lên đến 500 - 600 ca/tuần. Giám sát một số địa bàn, chúng tôi phát hiện ở khu vực trường học có khá nhiều vật dụng chứa nước mưa như hộp cơm, ly nhựa uống nước vứt vương vãi. Nếu không được dọn dẹp sớm thì chỉ sau 10 ngày, lăng quăng trong những vật chứa nước này sẽ nở thành muỗi gây dịch bệnh. Ngoài việc dọn dẹp vệ sinh, các trường mầm non, trường bán trú, đặc biệt là ở các quận ven phải cho học sinh ngủ mùng vào buổi trưa để tránh bị muỗi đốt gây bệnh SXH”…
Hòa Triều