Thứ năm, 29/9/2016, 09h17

Sự lợi hại của Atletico dưới thời Simeone

Chiến thắng trước Bayern Munich đêm qua một lần nữa cho thấy sự lợi hại của Atletico Madrid khi thi đấu tại sân nhà Vicente Calderon.
Ở màn tiếp đón Bayern Munich đêm qua thuộc khuôn khổ bảng D Champions League, Atletico Madrid chỉ nắm quyền kiểm soát bóng là 32% nhưng đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Thậm chí, nếu Griezmann không bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền ở thời điểm cuối trận, Rojiblancos đã có thể giành chiến thắng đậm đà hơn thế.

Carrasco ghi bàn thắng duy nhất giúp Atletico hạ Bayern Munich
Kết quả trên khiến NHM bóng đá châu Âu phải nhớ lại trận bán kết lượt đi Champions League mùa trước. Ở trận đấu đó, Atletico cũng đánh bại Hùm xám với tỷ số 1-0 tại sân nhà Vicente Calderon và sau đó giành vé vào chung kết nhờ luật bàn thắng sân khách (thua 1-2 ở trận lượt về).
Tuy nhiên, điều đáng nói nhất về Atletico Madrid sau chiến thắng đêm qua chính là thành tích ở sân nhà của họ tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.
Cụ thể, trong 18 trận sân nhà ở Champions League dưới thời HLV Diego Simeone, Atletico Madrid đã thắng tới 13 trận, hòa 4 trận và chỉ để thua duy nhất 1 trận. Trong 18 trận đấu này, Rojiblancos đã ghi tới 47 bàn và chỉ 4 lần để lọt lưới. Tính trung bình, cứ 7 giờ đồng hồ, đoàn quân áo đỏ - trắng mới để lọt lưới 1 bàn tại sân nhà.
 
Thành tích sân nhà của Atletico ở Champions League dưới thời Simeone
Đó chính là vũ khí lợi hại của Atletico Madrid dưới thời Diego Simeone và cũng là lý do khiến Bayern Munich không thể ghi bàn và giành điểm tại Vicente Calderon đêm qua dù lấn lướt ở tỷ lệ cầm bóng.
Trong 18 trận sân nhà ở Champions League, Diego Simeone đã khiến rất nhiều nhà cầm quân tên tuổi trở thành bại tướng như Pep Guardiola, Luis Enrique, Max Allegri, Jose Mourinho và mới nhất là Carlo Ancelotti.
Ở Champions League, đội bóng duy nhất hạ Atletico tại Vicente Calderon khá bất ngờ lại là Benfica. Ở vòng bảng mùa giải trước, đại diện Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1.
Với những gì đã thể hiện trước Bayern Munich, Atletico cho thấy họ vẫn là kẻ ngáng đường khó chịu với nhiều đại gia ở Champions League mùa này. Có vẻ như sau 2 thất bại ở trận chung kết, Simeone đang rất khát khao nâng cao chiếc cúp bạc danh giá nhất châu Âu.
Thành Nam (theo bongdaso)