Thứ tư, 15/7/2009, 09h07

Sửa đổi, bổ sung 11 vấn đề trong Luật giáo dục

Ngày 14 và 15-7, tại TP.HCM Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng Quốc hội tổ chức hội nghị góp ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung 11 vấn đề trong Luật giáo dục 2005 với sự tham gia của các chuyên gia và cán bộ quản lý giáo dục phía Nam.
Theo dự thảo, những vấn đề lớn được góp ý chỉnh sửa lần này: cả nước sẽ thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, vấn đề thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ hiện nay được quy định từ hai đến ba năm là quá ngắn, cần sửa lại thành ba năm học. Vấn đề miễn học phí cho người học ngành sư phạm thực tế gây lãng phí (vì nhiều sinh viên sư phạm ra trường không phục vụ ngành) nên sẽ chỉnh sửa theo hướng sinh viên sư phạm sẽ được vay tín dụng ưu đãi để đóng học phí, sau tốt nghiệp nếu phục vụ trong ngành sẽ được miễn hoàn trả nợ đã vay.
PHÚC ĐIỀN (TTO)