Thứ ba, 28/9/2010, 15h09

SV ĐH Kinh tế quốc dân nghe chuyên gia Nhật giảng bài

Ngày 28/9, tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, hàng trăm sinh viên đã được nghe bài giảng số 1 năm thứ ba của Chương trình “Quản trị trong tập đoàn toàn cầu” do ông Tadashi Takimoto - giám đốc Viện Nghiên cứu của Tập đoàn Sumitomo thuyết trình.

Buổi thuyết trình và trao đổi có sự góp mặt của đại diện lãnh đạo Bộ GD-ĐT, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tập đoàn Sumitomo, các giảng viên và sinh viên một số trường đại học thuộc khối kinh tế và quản trị kinh doanh cùng đông đảo doanh nhân trên địa bàn Hà Nội.
Nhân chuyến thăm Nhật Bản tháng 11 năm 2007 của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, lãnh đạo Tập đoàn Sumitomo đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch và đề xuất việc triển khai một chương trình nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
Tháng 3 năm 2008, tại Hà Nội, lãnh đạo Bộ GD-ĐT, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, Tập đoàn Sumitomo/Công ty Sumitomo Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ để cụ thể hoá chương trình nói trên và Trường ĐH Kinh tế Quốc dân được chọn làm đơn vị tổ chức thực hiện.
Theo đó, trong 4 năm, từ 2008 đến 2012, mỗi năm Tập đoàn Sumitomo sẽ tài trợ cho việc tổ chức 3 bài giảng, đối tượng chính mà Chương trình hướng tới là các nhà quản lý doanh nghiệp trẻ và sinh viên các trường đại học thuộc khối kinh tế và quản trị kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Học viên tham gia đủ mỗi chuỗi bài giảng (3 bài/1 năm) sẽ được Tập đoàn Sumitomo và Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cấp chứng chỉ.
Chủ đề chính xuyên suốt của Chương trình là “Quản trị trong tập đoàn toàn cầu”. Trong chương trình này, Tập đoàn Sumitomo lần đầu tiên sẽ trao 60 suất học bổng, mỗi suất trị giá 200USD, cho sinh viên ĐH Kinh tế quốc dân.
Ngoài ra, Tập đoàn Sumitomo cũng trao chứng chỉ năm thứ 2 cho các học viên đã tham gia đầy đủ 3 bài giảng/năm.
Hồng Hạnh / Dan tri