Thứ bảy, 21/7/2018, 21h28

SV Hàn Quốc dạy tiếng Hàn cho HS Cần Thơ

Tại Cần Thơ vừa diễn ra Lễ tổng kết Chương trình tình nguyện viên (TNV) Hàn Quốc. Đây là chương trình do Trường ĐH nữ sinh Duksung và Hiệp hội Giao lưu châu Á tài trợ, nhằm mang đến cho HS tiểu học ở Việt Nam cơ hội trải nghiệm và tiếp cận ngôn ngữ, văn hóa, con người Hàn Quốc bằng nhiều loại hình hoạt động học tập và giải trí. Qua đó góp phần phát triển mối quan hệ giữa Việt Nam - Hàn Quốc, tăng cường sự hiểu biết chung về văn hóa hai nước.

Chương trình thực hiện tại Trường TH Bình Thủy (Q.Bình Thủy, Cần Thơ) từ ngày 15 đến 20-7-2018. Trong những ngày giao lưu, các TNV đã giảng dạy và tổ chức cho HS trải nghiệm thực hành như: vẽ chân dung, cách làm xà phòng, cách lọc nước sông thành nước sạch, làm hoa giấy, nhảy Hokey - Pokey, dạy tiếng Hàn và tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa với thầy và trò của trường.

Cô Trịnh Thị Nhung - Hiệu trưởng Trường TH Bình Thủy - cho biết: “Hoạt động của các TNV giúp cho giáo viên của trường có thêm kinh nghiệm về phương pháp tổ chức các tiết dạy, đặc biệt là hoạt động trải nghiệm và rèn các kỹ năng như: cách tổ chức khoa học, cách hướng dẫn dễ hiểu dễ nhớ, đặc biệt là sử dụng rất nhiều giáo cụ trực quan trong giảng dạy và chuẩn bị dụng cụ cho HS trong hoạt động thực hành, giúp tất cả HS đều tham gia trải nghiệm và làm ra sản phẩm. Do vậy HS vô cùng thích thú khi học và ghi nhớ sâu kiến thức”.

Bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.Cần Thơ - cho biết: “Ngoài hoạt động tình nguyện của các bạn Hàn Quốc, Liên hiệp và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại TP.HCM cũng đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác cho các dự án: Xây dựng Làng hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc; dự án hỗ trợ cô dâu VN lấy chồng Hàn Quốc trở về VN; trao học bổng cho HS nghèo hiếu học. Và hợp tác với Hiệp hội Giao lưu châu Á thực hiện các dự án: Xây dựng cầu Trường Khương tại huyện Phong Điền và tặng 300 mũ bảo hiểm cho chị em phụ nữ”.

Đ.Phưng