Thứ bảy, 22/10/2016, 09h30

Tai nạn ở đèo Bảo Lộc, xe đầu kéo treo trên miệng vực

Sau cú va chạm, xe khách bị lật ngửa, 6 hành khách trong xe khách la hét thất thanh. Tại hiện trường, xe đầu kéo bị lật nghiêng, đầu xe 'treo' trên miệng vực.

Vào lúc 14 giờ ngày 21.10, tại Km 103 trên quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri, H.Đạ Huoai, Lâm Đồng), xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe khách (loại 7 chỗ ngồi). Vụ tai nạn làm 2 người bị thương, giao thông trên đèo Bảo Lộc bị ách tắc.
Xe đầu kéo treo trên vực sâu ở đèo Bảo Lộc  /// Ảnh: Trùng Dương
Xe đầu kéo 'treo' trên vực sâu ở đèo Bảo Lộc Ảnh: Trùng Dương
Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang BS 57K - 5335 (chưa rõ danh tính tài xế) kéo theo rơ moóc BS 51R - 067.56 đang đổ đèo Bảo Lộc theo hướng từ Đà Lạt về TP.HCM. Đến Km 103, xe đầu kéo bất ngờ mất lái, lấn sang phần đường bên trái, va chạm với xe khách BS 49H - 8786 (loại 7 chỗ, chạy tuyến Bảo Lộc - TP.HCM) do tài xế Nguyễn Hoàng Phương (40 tuổi, ngụ tại TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) điều khiển.
Sau cú va chạm, xe khách bị lật ngửa, 6 hành khách trong xe la hét thất thanh. Tại hiện trường, xe đầu kéo bị lật nghiêng, đầu xe 'treo' trên miệng vực.
Người đi đường và cảnh sát cơ động tại chốt đèo Bảo Lộc đã phải phá cửa đưa các hành khách ra ngoài. Hai người bị thương được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng (TP.Bảo Lộc) cấp cứu.
Vụ tai nạn khiến 2 xe bị hư hỏng nặng, giao thông trên đèo Bảo Lộc bị ách tắc nhiều giờ.
Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày (21.10), công tác giải phóng hiện trường vụ tai nạn vẫn đang diễn ra. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Trùng Dương (TNO)