Thứ tư, 2/5/2012, 09h05

Tại sao bạn nên lựa chọn các chương trình liên kết Quản lý và Kinh doanh Nông nghiệp Quốc tế?

Để nắm trong tay cơ hội trở thành một chuyên gia quốc tế về lĩnh vực quản lý và kinh doanh nông nghiệp quốc tế; có được việc làm đúng sở thích với mức thu nhập tương xứng là sự quan tâm lớn của sinh viên. Hiểu được sự phân vân của các bạn trước các cơ hội học tập và nghề nghiệp cho tương lai, Trung tâm Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã nghiên cứu và đưa ra một số giải pháp nhằm giúp bạn có sự lựa chọn phù hợp bản thân.
Bạn muốn sở hữu những cơ hội việc làm tốt nhất?
Sự gia tăng nhanh chóng nhu cầu các loại nông sản và thực phẩm ở quy mô toàn cầu đã làm hoạt động sản xuất và thương mại quốc tế trong lĩnh vực này trở nên phức tạp và đầy thách thức. Điều này đồng nghĩa với sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu lực lượng chuyên gia có sự hiểu biết sâu sắc về chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị và hoạt động thương mại quốc tế nông sản và thực phẩm, đặc biệt đối với một quốc gia như Việt Nam - nơi được biết đến như là xứ sở của sản xuất và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp hàng đầu thế giới như gạo, cà phê, cao su, thủy sản… nếu có một tấm bằng Cử nhân Quản lý và Kinh doanh Nông nghiệp (Agribusiness and Trade) với chuyên ngành Thương mại và Kinh doanh Nông nghiệp Quốc tế (International Agribusiness & Trade) hoặc Marketing quốc tế và Công nghệ sản xuất rau, hoa, quả (International Horticulture and Marketing) do một trường đại học nổi tiếng của Hà Lan thì gần như các bạn đã nắm chắc cơ hội mở cánh cửa tươi sáng cho tương lai.
Bạn chắc chắn mình đã lựa chọn đúng ngành, đúng trường?
Trên cơ sở hiểu biết nhu cầu nhân lực của thị trường, Trường đại học Van Hall Larenstein (VHL), một trường đại học danh tiếng với lịch sử hơn 100 năm đào tạo về nông nghiệp của Hà Lan và Trường đại học Nông lâm TP.HCM (NLU), một trường đại học với gần 60 năm lịch sử đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp hàng đầu của Việt Nam, triển khai chương trình đào tạo liên kết Cử nhân 2 + 2 ngành Quản lý và Kinh doanh Nông nghiệp gồm 2 chuyên ngành Thương mại và Kinh doanh Nông nghiệp Quốc tế (International Agribusiness & Trade) và Marketing quốc tế và Công nghệ sản xuất rau, hoa, quả (International Horticulture and Marketing).
Chương trình đào tạo cử nhân Quản lý và Kinh doanh Nông nghiệp là một chương trình đào tạo đại học bốn năm ở hai nước. Sinh viên theo học chương trình đào tạo hai năm đầu tại NLU và hai năm cuối tại Đại học VHL, Hà Lan. Đặc biệt, năm thứ ba sinh viên được thực tập tại một công ty ở Hà Lan hoặc châu Âu. Đây là thời gian quý giá để các bạn được trải nghiệm nghề nghiệp tương lai tại Hà Lan là một quốc gia nổi tiếng trong sản xuất, kinh doanh và tiếp thị hoa, rau quả (các công ty Hà Lan chiếm hơn 60% kinh doanh mặt hàng hoa trên thế giới). Năm thứ tư, sinh viên có thể thực hiện đề án tốt nghiệp tại một viện hoặc một công ty ở Việt Nam. Theo cách này, sinh viên có thể thiết lập được các mối quan hệ cá nhân giúp ích thêm trong nghề nghiệp tương lai. Chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh với trang thiết bị học tập hiện đại, môi trường học tập thân thiện và đặc biệt được học tập với đội ngũ giảng viên có uy tín, nhiều kinh nghiệm của Việt Nam và Hà Lan.
Chương trình với mục tiêu hướng đến đào tạo sinh viên để trở thành các chuyên gia có khả năng làm việc toàn cầu trong lĩnh vực thương mại, quản lý và hoạt động kinh doanh chuyên nghiệp trong chuỗi ngành hàng thực phẩm và rau - hoa quả - cảnh quan.
Bằng Cử nhân Quản lý và Kinh doanh Nông nghiệp do Đại học Van Hall Larenstein cấp và có giá trị quốc tế. Sau khi tốt nghiệp các bạn sẽ rất tự tin, có rất nhiều cơ hội việc làm và thăng tiến trong nghề nghiệp ở lĩnh vực thương mại, quản lý và hoạt động kinh doanh chuyên nghiệp trong chuỗi ngành hàng thực phẩm và rau - hoa quả - cảnh quan trên phạm vi toàn cầu hay tiếp tục học lên bậc cao hơn như thạc sĩ và tiến sĩ tại Hà Lan và các nước trên thế giới.
Bạn muốn giới thiệu các lựa chọn khác cho người thân, bạn bè?
Ngoài chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Quản lý và Kinh doanh Nông nghiệp Quốc tế, năm 2012, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM cũng tuyển sinh các chương trình liên kết đào tạo Cử nhân quốc tế (được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép) gồm 5 ngành hợp tác với Đại học Newcastle, Australia: Thương Mại , Kinh doanh, Công nghệ sinh học, Khoa học & Quản lý Môi trường, Công nghệ thông tin.
Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp PTTH, đạt điểm sàn kỳ thi tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT; Điểm IELTS >=4.5 hoặc vượt qua kỳ kiểm tra tiếng Anh đầu vào của  trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. Ngoài ra, các bạn có điểm IELTS < 4.5 có thể theo học chương trình tiếng Anh tăng cường tại Trường Đại học Nông Lâm để đủ chuẩn trước khi vào học chương trình chuyên môn.
Ngoài ra, trường có 2 chương trình tiên tiến liên kết đào tạo với nước ngoài là “Khoa học và Công nghệ Thực phẩm” (thiết kế trên cơ sở chương trình của trường đối tác là Đại học California Davis (UC Davis), Hoa Kỳ) và ngành Thú Y (thiết kế trên cơ sở 80% chương trình của trường đối tác là Đại học Queensland).
PV