Thứ tư, 8/5/2013, 14h05

Tại sao chúng ta cần có trại hè cho thiếu nhi?

Thật là khó để bố mẹ có thể đưa ra quyết định gửi con của mình đến những trung tâm sinh hoạt hè – những nơi luôn hứa hẹn rằng mùa hè của trẻ sẽ thật vui, trẻ sẽ thăm thú nhiều cảnh đẹp thiên nhiên và có thêm nhiều bạn mới. Là một phụ huynh của hai con nhỏ, và tuy là tôicũng luôn có nhiều trăn trở về những buổi sinh hoạt hè của con trẻ, tôi dành hầu hết thời gian để cùng vui với con trẻ và nhận ra những lợi ích của các khóa sinh hoạt hè.

Chương trình tiếng Anh hè bán trú- Summer Wonders của Trung tâm Anh ngữ Kiddy Land
 Chúng ta luôn muốn các thế hệ con em sẽ có hệ tư tưởng tiến bộ hơn, tôn trọng quan điểm của đối phương và có nhiều niềm tin trong cuộc sống. Trại hè là nơi mà các em sẽ có nhiều cơ hội để phát huy tính nhân văn của mình lên đến mức cao nhất. Ở những trại hè, trẻ sẽ học hỏi chủ yếu từ bạn bè của mình, và có thêm nhiều bạn mới, những người bạn thực sự.
Một người bạn của tôi là Danny đã từng nói rằng: “Thế giới này không ai hoàn hảo cả, không quan trọng rằng bạn đến từ đâu, và rằng điều gì đã xả ra với bạn, quan trọng là các bạn đối xử với nhau như thế nào.” Trại hè có thể là một trải nghiệm làm hình thành tính cách của trẻ. Đây là một môi trường lành mạnh và an toàn mà trẻ có thể tự đưa ra quyết định của riêng mình trên những việc đơn giản (các hoạt động trẻ thích tham gia, trang phục trẻ thích mặc, …) hoặc những việc quan trọng hơn (sẽ kết bạn với ai, sẽ đi chơi cùng ai…) Trại hè còn là nơi mà các em có thể giao tiếp với nhau mặt đối mặt, và thật là tuyệt khi có những buổi tối ngồi quanh lửa trại hoặc bàn ăn để trò chuyện, tìm hiểu về nhau.
Trải nghiệm này sẽ làm đọng lại trong tâm hồn trẻ thơ những kỷ niệm đẹp không thể nào quên. Nơi đây trẻ còn có cơ hội để thể hiện hết mình những tài năng tiềm ẩn.
Ngoài những kỹ năng sống, những cảm xúc và trải nghiệm như nhớ nhà, tình bạn, những giây phút bất đồng, hay những lúc cùng nhau làm việc sinh hoạt, thành công hay chưa thành công trong các hoạt động cũng là những điều các em sẽ có được khi tham gia sinh hoạt tại các trại hè.
Là bậc cha mẹ, tôi nghĩ rằng chúng ta đều hy vọng con cái mình sẽ trở thành những người độc lập và giỏi giang. Và, trại hè là nơi có những điều kiện để kích hoạt và làm phát triển những kỹ năng đó một cách tốt nhất. Phải nói là lúc đầu tôi thường cảm thấy buồn khi mỗi lần đưa con tới trại hè, thấy con háo hức đến nỗi chưa kịp ôm tôi thì lại chạy ù vào lều trại. Song song với cảm giác thóang buồn đó lại là niềm hãnh diện khi nhìn con mình lớn lên trong hạnh phúc, sự tự lập, khoan dung, cởi mở, tự tin và giỏi giang. Và sau mỗi lần cậu bé quay về nhà từ trại hè, bé lại kể cho tôi nghe biết bao nhiêu là chuyện. Và từ đó tôi hiểu rằng con tôi sẽ luôn luôn đặt niềm tin vào trại hè cho tới khi lớn lên.
Có rất nhiều hoạt động mà các em có thể tham gia học hỏi trong trại hè: thể thao, ôn luyện kiến thức và những chuyến phiêu lưu hấp dẫn thú vị. Nhưng xin quý vị đừng quên rằng ngoài những hoạt động này, trại hè có một giá trị cao hơn – trại hè là một món quà vô giá mà cha mẹ tặng cho con cái, các em sẽ khắc ghi giá trị của món quà này suốt đời. Kiddy Land lược dịch theo bài viết của Jeff Merhige – Giám đốc điều hành của YMCA Camp Kern, thuộc tổ chức Greater Dayton YMCA – trên tạp chí Camping Magazine xuất bản năm 2011.
Theo tạp chí Camping