Thứ ba, 23/8/2016, 21h04

Tại sao chương trình quốc tế luôn có học phí cao?

Học chương trình quốc tế cấp bằng tại Việt Nam hẳn nhiên là sự lựa chọn hiệu quả và tiết kiệm cho tương lai của các em học sinh sau tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, những chương trình này vì sao luôn có mức học phí cao hơn so với các chương trình trong nước?

Sinh viên Trường CĐ Quốc tế Kent

Môi trường học như ở nước ngoài

Hiện nay, ngày càng nhiều sinh viên các trường ĐH, CĐ có nhu cầu cải thiện trình độ tiếng Anh và các bạn phải trả mức phí khá đắt đỏ cho các trung tâm Anh ngữ. Chi phí cho những khóa học như thế này không hề rẻ, thậm chí có thể tương đương với học phí chương trình chính khóa.  

Trong khi đó, tiếng Anh là một trong những lợi thế lớn của sinh viên chương trình quốc tế. Hàng ngày trên lớp, sinh viên được thoải mái trao đổi bài giảng và học hỏi văn hóa phương Tây từ đội ngũ giảng viên nước ngoài. Qua đó, sinh viên sẽ mở rộng các mối quan hệ xã hội của mình tốt hơn. Ngoài ra, sinh viên sẽ được học tập trong điều kiện cơ sở vật chất hiện đại, trang thiết bị dạy học đầy đủ, wifi phủ sóng toàn bộ khuôn viên trường, quy mô lớp học từ 15-20 sinh viên/1 giảng viên nước ngoài, phòng nghỉ ngơi, thư viện với hàng trăm đầu sách gốc tham khảo nhập từ nước ngoài...

Chuẩn đầu ra đạt yêu cầu tuyển dụng

THÔNG TIN HỘI THẢO

Thời gian: 9 giờ ngày 27-8 (thứ bảy); địa điểm: Hội trường lầu 3 Trường CĐ Quốc tế Kent, 219-221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Liên hệ: hotline 0938 762 456 hoặc 1900 6456; Website:  http://kent.edu.vn/ngay-hoi-thong-tin-va-nhan-ho-so-nhap-hoc.html

Facebook: KentCollegeVietnam.

Trong giai đoạn đầu vào, trình độ của sinh viên toàn khóa không thể có sự đồng nhất. Sau đó, quá trình học của sinh viên sẽ được chia làm hai giai đoạn: thứ nhất là giai đoạn thích nghi. Sinh viên sẽ làm quen với môi trường học tập mới, phương pháp học tự chủ và rèn luyện bản thân thông qua các hoạt động do hội sinh viên tổ chức. Thứ hai là giai đoạn tăng tốc. Khi bước vào chuyên ngành, sinh viên phải nỗ lực học tập để tích lũy kiến thức từ nền giáo dục tiên tiến, thành thạo các kỹ năng mềm cần thiết và trình độ ngoại ngữ tối thiểu đạt chứng chỉ IELTS 5.5.

Với những quy định chặt chẽ về chất lượng đầu ra như trên, sinh viên tốt nghiệp đều có khả năng đáp ứng tốt yêu cầu tuyển dụng khắt khe của doanh nghiệp nước ngoài.

Cơ hội nghề nghiệp trong khối ASEAN và quốc tế

Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập nền thương mại toàn cầu thông qua việc ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)... Điều này đã tạo ra thách thức lớn cho đội ngũ nhân sự trong nước nói chung nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội việc làm đa dạng trong khu vực ASEAN và quốc tế dành riêng cho nguồn nhân sự trẻ tốt nghiệp từ các chương trình quốc tế. Ở họ, không chỉ có sức trẻ cống hiến mà năng lực và phẩm chất đều có thể cạnh tranh ngang hàng cùng lực lượng lao động nước ngoài.

Đồng thời, một số doanh nghiệp quốc tế, tập đoàn hàng đầu thế giới đều có trụ sở đặt tại các thành phố lớn của Việt Nam. Họ thường xuyên có chính sách trao đổi nhân sự giữa các văn phòng ở nhiều quốc gia khác nhau. Đây là cơ hội tốt để sinh viên thử sức trong môi trường đa dạng văn hóa, ngôn ngữ và cũng là bước đệm quan trọng để có tương lai thành công sau này.

Phí kiểm định chất lượng cho đối tác nước ngoài

Để được phép đào tạo chương trình quốc tế tại Việt Nam, đơn vị đào tạo phải trả phí bản quyền và phí kiểm định chất lượng cho đối tác nước ngoài. Thông thường, hoạt động kiểm định sẽ được tiến hành ở Việt Nam theo định kỳ 6 tháng/lần. Kết quả đánh giá từ hoạt động này là bảo chứng cho chất lượng của chương trình quốc tế mà sinh viên theo học. Ngoài ra, các quy định về giáo trình, giảng viên, nhân sự quản lý, chương trình giao lưu nước ngoài... cũng ảnh hưởng không nhỏ đến học phí.

Nhìn chung, chương trình quốc tế của từng quốc gia sẽ có mức học phí khác nhau và văn bằng tốt nghiệp cũng không đồng nhất về giá trị. Người học nên có sự tìm hiểu kỹ càng để chọn được chương trình phù hợp với định hướng tương lai và nhất là điều kiện kinh tế của gia đình.

Mai Ngọc

Được chính thức cấp phép đào tạo từ năm 2003, Trường CĐ Quốc tế Kent là trường CĐ quốc tế Úc đầu tiên tại Việt Nam đào tạo chương trình cử nhân CĐ quốc tế Úc (Australian Advanced Diploma). Bằng tốt nghiệp do Học viện Kent Úc (Kent Institute Australia) cấp có giá trị liên thông ĐH quốc tế trên toàn cầu.

Ngày 27-8 tới, Trường CĐ Quốc tế Kent tổ chức “Ngày hội thông tin & nhận hồ sơ nhập học chương trình CĐ quốc tế Úc”. Tham dự ngày hội, phụ huynh và học sinh sẽ được Ban Giám hiệu nhà trường giới thiệu về chương trình đào tạo, cơ hội nghề nghiệp, tư vấn giải pháp học phí phù hợp với điều kiện kinh tế của từng gia đình. Đặc biệt, nhà trường sẽ dành tặng mỗi tân sinh viên 1 suất tham quan học tập và giao lưu với sinh viên quốc tế tại một trong những đối tác liên thông của trường ở nước ngoài. Sinh viên đóng học phí trọn khóa sẽ nhận được một laptop trị giá 18 triệu đồng kèm theo ba lô và áo thun thời trang Kent. Đồng thời, các em còn có cơ hội nhận 1 trong 8 suất học bổng Tài năng có tổng trị giá trên 600 triệu đồng. Đối với phụ huynh và học sinh ở tỉnh không có điều kiện đến tham gia ngày hội, có thể liên hệ qua hotline 0938 762 456 để gặp các chuyên viên tư vấn giải đáp thông tin trực tiếp ngay hôm nay.