Thứ tư, 15/6/2011, 23h06

Tấm bằng tốt nghiệp THCS có nhiều điểm bất thường!

 Một lãnh đạo phòng giáo dục huyện Lâm Thao cho biết, việc thi xong chỉ 12 ngày sau được lấy bằng là… rất khó, bởi còn phải rọc phách, chấm bài, công khai điểm chờ thí sinh phúc khảo, sau đó mới có giấy chứng nhận (thông báo) tốt nghiệp.
Theo đơn kiến nghị của một số hộ dân xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, ông Cao Ngọc Hoành, sinh ngày 2-9-1970 hiện là Phó Bí thư Đảng uỷ xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã có bằng THCS hệ bổ túc chưa rõ ràng, và từ tấm bằng này, năm 2000 ông Hoành đã có được tấm bằng THPT - hệ bổ túc, sau đó tốt nghiệp đại học và được cấp bằng cử nhân kế toán - chuyên ngành kế toán doanh nghiệp do Trường Đại học Nông nghiệp I cấp.
Về các nội dung trên, ông Hoành cho biết: "Tên thật của tôi trong giấy khai sinh là Cao Ngọc Tường, ở nhà bố mẹ thường gọi là Cao Ngọc Hoành. Sinh ra và lớn lên ở Cao Xá, học THCS và THPT ở xã Cao Xá, đang học lớp 9 bị ốm mấy tháng, nên bỏ học. Đến năm 1989 thì nhập ngũ, trong giấy khám sức khoẻ và lý lịch quân nhân đều tự khai là Cao Ngọc Hoành.


Bằng tốt nghiệp THCS của ông Cao Ngọc Hoành - có nhiều điểm bất thường

Đến năm 1991, sau khi hoàn thành nghĩa vụ, trong quyết định xuất ngũ cũng ghi là Cao Ngọc Hoành". Về địa phương ông vẫn sử dụng tên Cao Ngọc Hoành và không làm thủ tục cải chính tên. Tháng 2-1991, ông Hoành được bầu làm Bí thư chi đoàn và đến cuối năm 1993, đầu năm 1994 ông nộp đơn đi học bổ túc THCS tại xã Thụy Vân. Theo ông Hoành, tháng 10-1998 thi tốt nghiệp tại Trường THCS Bạch Hạc, TP.Việt Trì và được Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ cấp bằng THCS hệ bổ túc.
Sau khi có bằng THCS, ông được Huyện uỷ Lâm Thao cử đi học lớp bổ túc cấp III theo diện quy hoạch cán bộ, đến tháng 8-2000 được cấp bằng THPT hệ bổ túc. Năm 2001, ông tiếp tục học hệ đại học tại chức do Trường Đại học Nông nghiệp I mở tại Trường Nông lâm nghiệp Phú Thọ, tháng 5-2006 ông được cấp bằng Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, đồng thời năm 2006 - 2007, ông đi học và hoàn thiện luôn lớp Trung cấp Lý luận chính trị do Trường chính trị tỉnh Phú Thọ mở.
Ông Hoành vào Đảng chính thức ngày 6-11-1995, trong hồ sơ học lớp cảm tình Đảng ông đã khai rằng mình có trình độ THCS. Năm 1998 ông mới có bằng THCS.
Bà Đỗ Thị Đạt, Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Cao Xá cho biết: "Căn cứ vào kết quả thẩm tra xác minh của UBKT huyện ủy Lâm Thao, Trường THCS Bạch Hạc - Việt Trì là nơi tổ chức hội đồng thi tốt nghiệp THCS hệ bổ túc, đang lưu trữ hồ sơ, bảng ghi tên, ghi điểm, và sổ cấp phát bằng. Kỳ thi đó ông Cao Ngọc Hoành ở phòng thi số 03, số báo danh 65".
Theo quan sát của phóng viên, tấm bằng THCS mang tên Cao Ngọc Hoành; ngày sinh 2-9-1970, nơi sinh Phong Châu, học sinh trường Thuỵ Vân, khoá thi ngày 28-10-1998; Số hiệu 048986CS96, vào sổ cấp bằng số 56, do Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ Hoàng Nga Tiến ký ngày 10-11-1998, có những điểm cần làm rõ.
Thứ nhất, ngày 28 và 29-10-1998 là ngày thi, vẻn vẹn 12 ngày sau, vào ngày 10-11-1998 là ngày quyết định cấp bằng - vào sổ cấp bằng, đồng thời cũng là ngày viết bằng tốt nghiệp. Một lãnh đạo phòng giáo dục huyện Lâm Thao cho biết, việc thi xong chỉ 12 ngày sau được lấy bằng là… rất khó, bởi còn phải rọc phách, chấm bài, công khai điểm chờ thí sinh phúc khảo, sau đó mới có giấy chứng nhận (thông báo) tốt nghiệp. Quy trình này nhanh cũng phải một tháng.
Thứ hai, trên tấm bằng tốt nghiệp của ông Cao Ngọc Hoành nội dung ghi không đúng nguyên tắc (văn bản hóa). Cụ thể phần nơi sinh ghi: Phong Châu, không ghi rõ tỉnh theo quy định (ghi như thế nhiều người không biết Phong Châu thuộc địa phương nào). Thêm nữa, phần học sinh trường ghi là Thụy Vân, đúng ra phải ghi rõ THCS Thụy Vân. Không rõ tấm bằng trên tại sao người viết bằng lại có sự thiếu sót như vậy???
Trao đổi với chúng tôi ông Nguyễn Hữu Lân, Chủ nhiệm UBKT huyện Lâm Thao cho biết: "Chúng tôi đang tiến hành giải quyết sự việc, đã báo cáo sang thường trực Huyện ủy, khi có đầy đủ thông tin chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho các anh".
Đề nghị Huyện uỷ, UBND huyện Lâm Thao và Sở GD-ĐT Phú Thọ nhanh chóng vào cuộc làm rõ những nội dung trên, xử lý khách quan minh bạch, tránh tình trạng đơn thư khiếu nại kéo dài.
 

Theo (PL&XH)