Thứ sáu, 5/2/2010, 11h02

Tấm lòng vàng

Ông Phạm Duy Hưng, Tổng giám đốc Ngân hàng Việt Á: 5 triệu đồng; Trường THPT tư thực Đăng Khoa: 2 triệu đồng; Trường Trung cấp Nghề CN Hùng Vương: 2,2 triệu đồng; Trường CĐ Công nghệ Cao Thắng: 500 ngàn đồng; anh Hoàng - chị Châu (Việt kiều Canada): 5 triệu đồng; Chị Hà Thị Dung, Q.8: 500 ngàn đồng; chị Hà Thị Xuân Hy, Q.10: 500 ngàn đồng; chị Nguyễn Thị Xuyến, Q. Bình Tân: 300 ngàn đồng; Trường THPT Giồng Ông Tố: 700 ngàn đồng; ông, bà Bùi Thanh Thanh, Q.5: 500 ngàn đồng; bà Trần Thị Phương Anh, Q.5: 500 ngàn đồng; Chi hội từ thiện Bảo Hòa: 100kg gạo; chị Quỳnh - Kim Cúc, Q.5: 200 ngàn đồng; bà Lý - bà Ngọc Mai (Việt kiều Mỹ: 3 triệu đồng; bà Trang, Q.3: 150 ngàn đồng; ông bà Hân - ông bà Mỹ, Q.10: 150 ngàn đồng; bà Lê Thị Cúc, Q.5: 200 ngàn đồng; bà Tăng Thị Dung, Q.5: 90 ngàn đồng; cụ Tô Thị Hà, Q.8: 200 ngàn đồng; ông bà Nguyễn Hùng - Nguyễn Thị Tiết: 200 ngàn đồng; bà Huỳnh Thị Tuyết Hằng, Q.5: 100 ngàn đồng; bà Trần Thị Thanh Thuyết, Q. Gò Vấp: 500 ngàn đồng; Tịnh xá Lộc Uyển, Q.6: 216 cục xà phòng; nhóm từ thiện FMILEF và HOPE: 1 triệu đồng; cô Nga, Q. Tân Bình: 200 ngàn đồng; gia đình ông Võ Chấn Phát, Q.8: 500 ngàn đồng...
Ban CTXH