Thứ bảy, 24/3/2018, 22h58

Tầm soát lao miễn phí cho 2.500 người

Trong 2 ngày 24 và 25-3, tại các quận 6, 7, 8, 12, Gò Vấp, Tân Bình và 2 huyện Hóc Môn, Bình Chánh (TP.HCM) diễn ra chương trình tầm soát lao miễn phí. Theo đó có khoảng 2.500 người có nguy cơ mắc lao cao nhưng không có đủ điều kiện để đến các cơ sở y tế thăm khám (như: người tiếp xúc với bệnh nhân lao, người nhiễm HIV/AIDS, người mắc các bệnh mạn tính, sống trong khu vực nguy cơ cao như khu lao động nghèo, khu nhà trọ…). Đối với những trường hợp mắc lao, người bệnh sẽ được hỗ trợ đăng ký điều trị miễn phí theo đúng phác đồ chuẩn của Chương trình chống lao quốc gia.

Chương trình tầm soát lao miễn phí do Hội Y tế công cộng TP.HCM phối hợp với Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thực hiện.

Hiện nay, Việt Nam là nước đứng thứ 15/30 quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới. Mỗi năm, nước ta có khoảng 123.000 bệnh nhân mắc lao mới, trong đó chỉ khoảng 81% người bệnh được phát hiện và điều trị.

T.Thương