Thứ ba, 21/8/2012, 15h08

Tặng 200 phần quà cho học sinh tỉnh Tiền Giang

Các em HS nhận quà chụp hình lưu niệm với Đoàn công tác xã hội

Vừa qua, Ban Công tác xã hội Báo Giáo Dục TP.HCM đã cùng với Công ty CPTM Dịch vụ du lịch Mỹ Úc Âu, bạn đọc của báo đến thăm và tặng 200 phần quà cho học sinh (HS) nghèo ở Trường THCS Tam Bình, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
Trường THCS Tam Bình được Nhà nước công nhận là trường đạt tiêu chuẩn quốc gia đầu tiên của tỉnh Tiền Giang vào năm 2003, sĩ số HS trên 1.000 em đa số là con nhà nông nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn.
Thầy Hiệu trưởng Trần Văn Trí cho biết: “Đây là lần đầu tiên có sự giúp đỡ của Ban Công tác xã hội thuộc ngành giáo dục, món quà tuy nhỏ nhưng đã động viên rất nhiều trong việc học tập của các em có hoàn cảnh khó khăn”.
Mỗi phần quà gồm tập, bút viết, bánh ngọt, trị giá 75.000 đồng.
Ngoài ra, Ban Công tác xã hội đã tặng quà cho chùa Hữu Phước, ấp Tân Sơn, xã Nghĩa Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang gồm mì gói chay, đường, bột ngọt, dầu, nước tương, 600 cuốn tập, 100 cây bút để giúp cho các em HS gần chùa có tập vở học bài.
Nhân dịp này, Ban Công tác xã hội chân thành cảm ơn: 1. Công ty TNHH CPTM Dịch vụ du lịch Mỹ Úc Âu, 61 Nguyễn Duy Dương, Q.5 đã ủng hộ 3 triệu đồng; 2. Nguyễn Vương Xuân (Công ty Mỹ Úc Âu): 1 triệu đồng; 3. Đỗ Già Đức (Công ty Mỹ Úc Âu): 600.000 đồng; 4. Võ Nguyễn Thanh Nhã (Công ty Mỹ Úc Âu): 400.000 đồng; 5. Huỳnh Khanh (Công ty Mỹ Úc Âu): 500.000 đồng; 6. Ông Vương Quốc Bình, Q.11: 2,2 triệu đồng; 7. Bà Hà Thị Dung, Q.8: 400.000 đồng; 8. Bà Nguyễn Thị Xuyến, Q.Bình Tân: 400.000 đồng; 9. Bà Hà Thị Tuyết, Q.6: 400.000 đồng; 10. Bà Hà Thị Hương, Q.6: 400.000 đồng; 11. Bà Trần Thị Thanh Thuyết, Q.Gò Vấp: 500.000 đồng; 12. Phạm Thị Ngọc Trang, Long An: 60 cuốn tập; 13. Bà Ngô Tuyết Phấn, Q.Bình Tân: 300.000 đồng; 14. Ngô Tuyết Bình, Q.Bình Tân: 1 triệu đồng; 15. Thanh Bình, Q.8: 200.000 đồng.
Ban CTXH