Thứ sáu, 27/11/2009, 16h11

Tặng 300 phần quà cho học sinh Quảng Ngãi

Các em đang nhận quà

Vừa qua, Ban công tác XH-TT Báo Giáo Dục TP.HCM phối hợp cùng với Phòng GD-ĐT quận Gò Vấp, Trường THPT Đăng Khoa, Trường TH Nguyễn Thái Học, Q.1 đã đến thăm và tặng 300 phần quà cho các em học sinh ở 2 xã Tịnh Châu và Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Mỗi phần quà gồm 15 cuốn tập, 5 cây bút, mì gói, bánh ngọt, quần áo và 60.000 đồng. Ngoài ra, Ban công tác XH-TT còn tặng các trường 35 cái mùng, 16 áo sơ mi mới cho thầy cô giáo bị ảnh hưởng nặng trong cơn bão số 9 vừa qua.
Mai Đình
Các đơn vị, cá nhân đã ủng hộ:
Phòng GD-ĐT Q. Gò Vấp: 314 cuốn tập, 350 bộ quần áo cũ, 1.000 gói mì và 10 triệu đồng; ông Trần Đức Hoàng: 149/1A Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh: 5 triệu đồng; lớp 61 Trường THCS Thăng Long, Q.3: 25 cuốn tập, quần áo cũ và 2.020.000 đồng; Trường THPT Đăng Khoa: 4 triệu đồng; Trường THCS Nguyễn Du, Q. Gò Vấp: 1.000 cuốn tập, 120 gói mì và 2 triệu đồng; Tổ công tác XH lớp KS10c, Học viện Hành chính quốc gia: 35 cái mùng và 47 chiếc chiếu; cô Xuân Hồng, Q. Gò Vấp: 16 áo sơ mi mới; Trường TH Nguyễn Thái Học, Q.1: 150 cuốn tập, 4 thùng quần áo cũ, 2 đôi giày, 2 cặp táp cũ và 4.216.000 đồng; bà Nguyễn Thị Hiền, 9C Hưng Phú, Q.8: 2 triệu đồng; Công ty TNHH Quốc Huy, Q.5: 2 triệu đồng; ông bà Bùi Thanh Thanh, Q.5: 500.000 đồng; bà Hà Thị Xuân Mai, Q.3: 200.000 đồng.
Ban công tác XH-TT chân thành cảm ơn Ngân hàng TMCP Đông Á và Ngân hàng TMCP An Bình đã tặng cho giáo viên tỉnh Đăk Nông và huyện Thạnh Hóa, Long An 2.400 cuốn báo Giáo Dục TP.HCM số đặc biệt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. 
Ban công tác XH-TT