Thứ sáu, 9/7/2010, 15h07

Tăng chỗ học là yêu cầu bức bách

Sau ba ngày làm việc, kỳ họp lần thứ 18 khóa VII Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM đã bế mạc vào chiều 7-7 với nhiều vấn đề về dân sinh như giao thông, xây dựng, môi trường đã được nêu ra bàn bạc và thảo luận khá gay gắt. Liên quan đến giáo dục, nhiều đại biểu (ĐB) yêu cầu cần giải quyết những khó khăn kéo dài và đầu tư cho ngành nhiều hơn nữa.
Về tình trạng ở một vài khu vực thiếu trường lớp dẫn đến sĩ số lớp quá đông, ĐB Trần Thị Ngọc Anh, Trưởng ban Văn xã HĐND TP.HCM đề nghị: “Tập trung chỉ đạo các quận, huyện triển khai thực hiện qui hoạch mạng lưới trường lớp, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trường học nhằm đáp ứng yêu cầu tăng chỗ học, phòng chức năng, giảm sĩ số học sinh trên mỗi lớp, nâng hiệu quả học 2 buổi/ ngày. Ưu tiên dành quỹ đất tại các khu đô thị mới, những địa phương có khu công nghiệp, khu chế xuất để đầu tư xây dựng trường lớp đạt quy chuẩn; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án xây dựng mỗi phường xã 1 trường mầm non công lập để thực hiện đề án phổ cập mẫu giáo 5 tuổi”.
Trong phần tổng hợp ý kiến, ĐB Huỳnh Công Hùng, đoàn Thư ký kỳ họp cho biết: “Báo cáo của UBND TP về xây dựng mạng lưới trường lớp khá tốt, nhưng trên thực tế nhiều nơi trường lớp còn quá tải, nhiều trường thiếu cán bộ y tế (64% không có). Chất lượng giáo dục nhìn chung rất tốt và ngày càng bền vững. Tuy vậy các ĐB quan tâm đến sự bất cập trong giáo dục phổ thông và cần xem lại chương trình. Về công tác đào tạo nghề chưa được quan tâm đúng mức, chất lượng nguồn nhân lực thấp; nhận thức xã hội chưa đúng còn coi trọng bằng cấp. Trong chế độ tuyển dụng, bố trí công việc… Nhà nước còn có sự phân biệt dẫn đến hệ quả “thầy nhiều hơn thợ” vẫn khá phổ biến”. Hệ trường ngoài công lập, đặc biệt một số trường lấy “mác” quốc tế được nhiều ĐB quan tâm. ĐB Trần Thị Ngọc Anh đề nghị: “Sở GD-ĐT cần tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các trường ngoài công lập, trường có yếu tố nước ngoài, song song với việc chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và xử phạt theo qui định”. ĐB Quốc hội Trần Du Lịch nói: “Trong xu thế hội nhập, sự xuất hiện của các trường quốc tế là tốt. Tuy nhiên “hiện tượng” một số trường tư thục hay dân lập dán thêm chữ quốc tế thì cần xem lại, thậm chí có trường quảng cáo rầm rộ thiếu chính xác làm phụ huynh nhầm lẫn. Chưa nói đến việc giảng dạy không theo đúng chương trình quy định…”.
Tại kỳ họp, các ĐB đã đồng ý miễn nhiệm chức Phó chủ tịch HĐND TP.HCM đối với ông Huỳnh Thành Lập để ông nhận nhiệm vụ: Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó đoàn ĐB Quốc hôi TP.HCM và bầu bà Trường Thị Ánh, ĐB Quốc hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM vào chức vụ Phó chủ tịch HĐND TP.HCM.
T.T.Q