Thứ bảy, 31/3/2018, 20h05

Tăng cường đảm bảo trật tự lòng lề đường

Sáng 31-3, ti Hi trưng UBND TP.HCM đã din ra Hi ngh ký kết giao ưc thi đua trong công tác đm bo trt t lòng đưng, va hè năm 2018.

Ký kết giao ưc thi đua trong công tác đm bo trt t lòng đưng, va hè năm 2018

Trọng tâm của hội nghị này là lễ ký kết giao ước thi đua giữa Ban ATGT TP.HCM và ban ATGT 24 quận huyện về thực hiện các giải pháp tăng cường công tác đảm bảo trật tự lòng lề đường, vỉa hè nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông, TNGT và xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn TP.

TP phát đng, toàn dân hưng ng

Theo nhận định của ông Trần Vĩnh Tuyến (Phó Chủ tịch UBND TP.HCM), từ sự chỉ đạo xuyên suốt của Ban Thường vụ Thành ủy, sự giám sát của HĐND TP, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể và sự ra quân quyết liệt của các cấp chính quyền từ quận huyện đến phường xã, nên tình hình trật tự lòng lề đường trên địa bàn TP trong năm 2017 nhìn chung đã có nhiều chuyển biến đáng kể.

Nhằm khắc phục những mặt còn hạn chế, ông Tuyến khẳng định: “TP cần tiếp tục nỗ lực cải thiện những tồn tại hiện có với phương châm “vỉa hè là để phục vụ giao thông” và việc ký kết giao ước thi đua chính là động thái thể hiện sự quyết tâm của lãnh đạo TP. Qua đó nhằm thực hiện đồng bộ và thường xuyên công tác lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè để tạo không gian đi bộ an toàn cho người dân cũng như du khách.

Là đơn vị đồng hành trong công tác quản lý và giám sát lập lại trật tự lòng lề đường trên địa bàn TP, bà Triệu Lê Khánh (Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP) cho biết, sắp tới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên hướng dẫn ban thường trực ủy ban MTTQ 24 quận huyện tăng cường các giải pháp tuyên truyền và vận động một cách kiên trì; nắm bắt tâm tư và nguyện vọng của nhân dân, các hộ kinh doanh để có những biện pháp hỗ trợ thiết thực và phù hợp. Qua đó nhằm tạo sự đồng thuận và hưởng ứng trong công tác lập lại trật tự đô thị trên địa bàn TP, góp phần cùng hệ thống chính trị xây dựng TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Hưởng ứng lời kêu gọi của TP, đại diện 24 quận huyện đã thể hiện sự thống nhất và cam kết trong việc triển khai, thực hiện các giải pháp tăng cường công tác đảm bảo trật tự lòng lề đường trong thời gian sắp tới. Ông Đoàn Ngọc Hải (Phó Chủ tịch UBND quận 1) cho biết, quận 1 sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên khảo sát và xử lý nghiêm tình trạng vi phạm trật tự lòng lề đường đối với cá nhân hoặc các phương tiện ô tô dừng đỗ trái phép, xe dù bến cóc… Tương tự, ông Trần Minh Hà (Chủ tịch UBND xã Bình Hưng, Bình Chánh) khẳng định sẽ đề nghị các trường học trên địa bàn tăng cường gìn giữ trật tự ATGT trước cổng trường; khuyến khích học sinh và phụ huynh đi bộ đưa con tới trường trong bán kính 2km; chú trọng quản lý hạ tầng giao thông; xử lý kiên quyết việc lấn chiếm ở các chợ tạm; kêu gọi đầu tư siêu thị và cửa hàng tiện ích để xóa dần các chợ tự phát, các điểm mua bán lấn chiếm lòng lề đường.

Phn đu thc hin tt hơn 300 tuyến đưng và khu vc đã đăng ký

Ông Nguyễn Ngọc Tường (Phó Trưởng ban chuyên trách Ban ATGT TP) cho biết, việc  ký kết giao ước thi đua trong công tác đảm bảo trật tự lòng đường, vỉa hè năm 2018 dựa trên tinh thần tự giác tự nguyện và tự đăng ký của các quận huyện. Mục tiêu thực hiện trong năm nay là lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè trên toàn bộ 301 tuyến đường và khu vực của 24 quận huyện đã đăng ký. Trong đó có 157 tuyến đường, 43 khu vực (chợ lấn chiếm mua bán) và 101 khu vực sẽ được chấn chỉnh. Ông Tường khuyến khích, sau hội nghị các quận huyện nên bắt tay vào thực hiện ngay việc lập lại trật tự lòng lề đường như đã ký kết.

Ông Khut Vit Hùng (Phó Ch tch chuyên trách y ban ATGT quc gia) khng đnh: “TP.HCM là đa phương đi đu trong công tác lp li trt t lòng l đưng. Va hè TP nói chung và đa bàn qun 1 nói riêng sau mt năm thc hin đã lp li trt t va hè có hiu qu, duy trì n đnh trt t, thông thoáng, v sinh rt tt. Đây là mt gii pháp qun lý xã hi hiu qu và có th nói qun lý trt t va hè, lòng đưng luôn là công vic thưng xuyên và có ý nghĩa hết sc quan trng. Qun lý va hè làm tt thì trt t đô th s thay đi, ùn tc giao thông và TNGT b hành s đưc kéo gim. Đây là mô hình hiu qu đ Hà Ni và các tnh thành hc hi thc hin trong thi gian sp ti”.

Dự kiến vào ngày 15-4, Ban ATGT TP, Ủy ban MTTQ TP và các đơn vị sẽ phối hợp kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác này ở các quận huyện. Nếu đơn vị nào chưa tiến hành cơ quan chức năng sẽ báo cụ thể cho Chủ tịch UBND TP. Ông Tường khẳng định: “Chúng tôi tin rằng, nếu chúng ta quyết tâm và cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, thì việc thực hiện công tác trật tự lòng lề đường, vỉa hè sẽ đạt được nhiều kết quả khả quan và hy vọng sẽ có chuyển biến nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới”.

Bài, nh: Bích Vân