Thứ năm, 5/3/2009, 10h03

Tăng cường đấu tranh chống những quan điểm sai trái trong văn nghệ

Hôm qua 4.3, ông Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư đã đến dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết hoạt động năm 2008, triển khai nhiệm vụ 2009 của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật T.Ư.

Ông Tô Huy Rứa đánh giá cao thành quả mà Hội đồng đạt được trong năm 2008; các hoạt động cơ bản đang đi đúng hướng, bám sát chức năng, nhiệm vụ tư vấn cho Đảng và Nhà nước về công tác lý luận, phê bình văn học nghệ thuật; giúp Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo T.Ư chỉ đạo kịp thời các vấn đề đặt ra trong sự phát triển của văn học, nghệ thuật thời gian qua.

Đảng, Nhà nước, nhân dân ta luôn đánh giá cao và khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa, văn học, nghệ thuật trong sự phát triển của cách mạng và đất nước nói chung; trong việc trực tiếp góp phần xây dựng, củng cố nền tảng tinh thần của chế độ mới, xây dựng và nuôi dưỡng nhân cách, tâm hồn con người VN.

Lúc này, cùng với nhiệm vụ xây dựng, cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn học, nghệ thuật đang là vấn đề bức xúc, nóng bỏng, cần phê phán mạnh mẽ các khuynh hướng như: hạ bệ thần tượng, nói xấu chế độ và lãnh đạo của các thế lực thù địch và những người vô tình hay cố ý a dua, làm theo.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật T.Ư Tô Huy Rứa nêu rõ: Để hoạt động trong năm 2009 đạt hiệu quả thiết thực, Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật T.Ư cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho các đối tượng đang hoạt động trong lĩnh vực lý luận, phê bình văn học nghệ thuật ở T.Ư và địa phương.

Hội đồng sẽ tổ chức hội thảo khoa học chủ đề "Dân tộc và hiện đại trong văn học, nghệ thuật"; khảo sát thực tế tình hình văn học nghệ thuật ở một số tỉnh phía Bắc và miền Trung - Tây Nguyên; khảo sát ở nước ngoài nghiên cứu kinh nghiệm về giải quyết mối quan hệ giữa dân tộc và hiện đại trong văn học nghệ thuật.

Theo TTXVN