Thứ ba, 21/8/2012, 15h08

Tăng cường giáo dục đội ngũ lái xe

Ảnh: I.T

Theo Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia Nguyễn Hoàng Hiệp, hơn 90% nguyên nhân của những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng từ đầu năm đến nay là do chủ quan của người lái xe. Biểu hiện như lái xe xử lý tình huống không tốt, lái xe quá thời gian quy định nên ngủ gật, chạy quá tốc độ, lấn làn, lấn đường... Thông thường những vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng từ 18-24 giờ, đây là thời điểm có ít lực lượng tuần tra kiểm soát trên đường. Do đó Ủy ban ATGT quốc gia đề nghị Bộ Công an tăng cường lực lượng để tuần tra kiểm soát vào thời gian này, vì khi có lực lượng chức năng trên đường thì ý thức chấp hành Luật Giao thông của lái xe sẽ tốt hơn. Để giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, phải tăng cường giáo dục đội ngũ lái xe, đặc biệt là các lái xe tải, xe khách, xe container…, những đối tượng chủ yếu gây tai nạn nghiêm trọng.
N.H