Thứ bảy, 19/12/2009, 09h12

Tăng cường hàng trăm xe phục vụ dịp Tết

 

Gần 2 tháng nữa mới tới Tết Canh Dần, nhưng các bến xe khách Hà Nội, TP HCM đã chuẩn bị phương án tăng cường hàng trăm chuyến xe phục vụ người dân đi lại. Hiện một số tuyến đã tăng giá vé 5-10%.
Sáng 18/12, ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe phía Nam (Hà Nội) cho biết, cách đây khoảng 1-2 tuần, 2 tuyến Giáp Bát - Thái Bình và Giáp Bát - Điện Biên đã tăng giá vé 5-10%. Các tuyến còn lại chưa có động thái gì.
Về kế hoạch tăng xe phục vụ khách đi lại dịp Tết, ông Thành cho biết, Tết Dương lịch năm nay rơi vào cuối tuần, người dân, cán bộ công chức được nghỉ dài (3 ngày) nên dự kiến lượng khách đổ về bến sẽ tăng gấp đôi so với ngày thường. Trong các ngày từ 31/12/2009 đến 1/1/2010 bến sẽ tăng cường mỗi ngày 70 xe, chủ yếu ở tuyến Hà Nội đi các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa.
Hàng trăm xe sẽ được tăng cường phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết. Ảnh: Xuân Tùng
Riêng Tết Âm lịch, do thời gian nghỉ kéo dài, lượng khách dồn về bến không tập trung mà rải rác trong 2-3 ngày đầu của kỳ nghỉ. Dự kiến lượng khách qua bến tăng khoảng 10-20% so với mọi năm và khoảng 30-40% so với ngày thường. Tuy nhiên, với phương châm giải phóng hết khách trong một ngày, bến cũng đã lên phương án tăng cường mỗi ngày 100-140 xe.
Giám đốc bến xe cho biết, để tăng chất lượng phục vụ khách, tránh nhồi nhét, tăng giá vé tùy tiện, bến đã ký cam kết với các lái phụ xe, yêu cầu xe phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, nghiêm cấm thu quá giá, nhồi nhét khách...
"Thời gian này đường dây nóng của bến sẽ hoạt động liên tục. Khách đi xe khi có thắc mắc về thái độ phục vụ có thể gọi đến các số: 043.6647210 - 043.8641467", ông thông tin và khuyên khách nên vào quầy mua vé để tránh bị làm giá.
Đại diện Công ty Quản lý bến xe Hà Nội cho biết, những ngày cao điểm dịp Tết Canh Dần sẽ có thêm khoảng 400 xe được tăng cường cho các bến: Gia Lâm, Lương Yên, Mỹ Đình... Tổng cộng có hơn 3.200 lượt xe được tăng cường cho các bến từ 21 tháng chạp đến 12 tháng giêng năm sau.
Riêng bến xe Mỹ Đình, dự kiến khách đi trong các ngày cao điểm áp Tết Âm lịch sẽ tăng 2,5 lần so với ngày thường, khoảng 28.000-30.000 lượt khách mỗi ngày. Dịp này bến dự kiến tổ chức 980 lượt xe mỗi ngày.
Ngày 18/12, các bến xe tại TP HCM cũng thông báo kế hoạch bán vé trước của mình nhằm phục vụ hành khách trong dịp tết. Đại diện cả hai bến xe miền Tây và miền Đông đều dự báo lượng khách đi lại dịp cuối năm sẽ tăng 10% so với năm ngoái.
Theo kế hoạch phục vụ Tết của Bến xe miền Tây, dự báo khách sẽ tập trung đi lại vào các ngày cao điểm 28 và 29 âm lịch (11-12/2/2010), có thể đạt 55.000 đến 57.000 khách mỗi ngày. Tuyến có hành khách thường xuyên tăng cao là TP HCM đi Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau.
Bến xe miền Tây sẽ bán vé trước kể từ ngày 10 âm lịch (tức 24/1/2010) đến 25 âm lịch (ngày 8/2/2010) cho khách đi cá nhân và tập thể. Ban Giám đốc bến xe này cũng thông báo, dự kiến phụ thu giá vé cho chiều xe chạy rỗng năm nay khoảng 40%.
Để tránh tình trạng thiếu xe, Bến xe miền Tây cũng đề nghị Sở Giao thông vận tải TP HCM tăng cường 100 xe buýt loại xe 40 chỗ trong hai ngày 28 và 29 tháng Chạp phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Tương tự, ông Thượng Thanh Hải, Phó giám đốc Bến xe miền Đông cũng cho biết năm nay bến xe này sẽ tiếp sức thêm 300 xe buýt nữa, nhằm giải tỏa nhanh chóng lượng khách tồn đọng.
"Bến sẽ thực hiện bán vé trước từ ngày 1/12 âm lịch (tức ngày 15/1/2010) đến 26/12 âm lịch (9/2/2010). Dự kiến lượng khách tăng khoảng 10%. Doanh nghiệp vận tải tư nhân sẽ tự quyết định có bán vé trước cho dịp Tết", ông Hải nói.
Ghi nhận của PV tại Bến xe miền Đông, hiện chỉ có doanh nghiệp tư nhân Thuận Thảo bán vé trước cho các tuyến đi miền Trung vào dịp Tết như Vinh, Quy Nhơn...

Xuân Tùng - Kiên Cường (VnExpress)