Thứ hai, 13/6/2011, 11h06

Tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng

Bộ GD-ĐT vừa yêu cầu sở GD-ĐT các tỉnh, thành triển khai phòng, chống bệnh tay chân miệng. Theo đó, tăng cường giáo dục cho trẻ em, học sinh thực hiện tốt các hành vi vệ sinh cá nhân như: vệ sinh răng miệng, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn, sau khi chơi chung trò chơi. Đặc biệt chú ý xử lý phân, chất thải trong trường học để tránh lây lan mầm bệnh. Đối với trẻ mắc bệnh tiến hành cách ly y tế tại nhà và tại các cơ sở y tế ít nhất 10 ngày kể từ khi khởi bệnh và chỉ đến lớp khi hết triệu chứng của bệnh… Các trường cần vệ sinh dụng cụ học tập, đồ chơi, nhà vệ sinh hàng ngày bằng nước xà phòng và lau bằng dung dịch Chloramin B 2%; các dụng cụ ăn uống như chén, đũa, ly… phải được ngâm và tráng nước sôi khi sử dụng.
Được biết, tình hình bệnh tay chân miệng trong bốn tháng đầu năm đang có chiều hướng gia tăng tại TP.HCM, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Đồng Nai và Bến Tre với số mắc bệnh là hơn 3.000 trường hợp.
P.V